Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022
Sử dụng vệ tinh để phát hiện rò rỉ khí methane ngoài khơi
Các nhà khoa học Tây Ban Nha lần đầu tiên sử dụng dữ liệu vệ tinh phát hiện việc rò rỉ lớn khí methane gây hiệu ứng nhà kính ở ngoài khơi.

Một cơ sở khai thác dầu khí trên Vịnh Mexico. Ảnh: theadvertiser.com
Các nhà khoa học Tây Ban Nha lần đầu tiên sử dụng dữ liệu vệ tinh phát hiện việc rò rỉ lớn khí methane gây hiệu ứng nhà kính ở ngoài khơi. Các phát hiện trên đã bổ sung công cụ quan trọng trên không gian để xác định các luồng khí methane phát thải từ ngành công nghiệp dầu khí.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết các hoạt động nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu đã phát thải khoảng 120 triệu tấn khí gây hiệu ứng nhà kính trong năm 2020 và gần 1/3 lượng khí phát thải methane do hoạt động của con người.
Nghiên cứu mới chưa được kiểm chứng xác định cơ sở khai thác và sản xuất dầu khí trên Vịnh Mexico đã phát thải khoảng 40.000 tấn khí methane trong suốt 17 ngày hồi tháng 12/2021. Cơ sở gần Campeche ở miền Nam Mexico là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này.
Theo Giáo sư Luis Guanter, thuộc Đại học Bách khoa Valencia (Tây Ban Nha), kết quả nghiên cứu cho thấy vệ tinh có thể phát hiện khí methane từ các cơ sở hạ tầng ngoài khơi, giúp giám sát có hệ thống khí thải công nghiệp từ các giàn khoan riêng lẻ ngoài khơi.
Các phương pháp sử dụng vệ tinh để phát hiện khí methane rò rỉ trên đất liền đã được phát triển nhanh chóng trong những năm qua. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu vệ tinh để tìm ra các phương pháp phát hiện khí methane ở ngoài khơi, vốn chiếm khoảng 30% sản lượng toàn cầu, vẫn còn hạn chế. Do đó, Giáo sư Guanter và đồng nghiệp đã nỗ lực đưa ra phương pháp mới, đo bức xạ Mặt Trời phản chiếu từ bề mặt nước.
Khí methane là nguyên nhân khiến nhiệt độ toàn cầu tăng khoảng 30%. Khí methane chỉ tồn tại trong khí quyển chỉ một thập niên, ít hơn nhiều so với thời gian tồn tại hàng trăm hoặc hàng nghìn năm đối với CO2. Việc giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính có thể góp phần kiềm chế sự ấm lên của Trái Đất. Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26), hơn 100 quốc gia đã nhất trí tuân thủ Cam kết giảm khí methane toàn cầu để giảm 30% lượng khí thải vào năm 2030.
Nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí chuyên ngành Environmental Science and Technology Letters.
-
TTO - Run lẩy bẩy, ông Nguyễn Văn Thược (xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) quay về nhà thờ tổ thắp hương, nén hương chưa lụi thì phía ngoài đường nháo nhác hô: "Đã tìm thấy bé Min rồi". Lúc đó khoảng 17h50.
-
TTO - Một phái đoàn nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan ngày 14-8, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hòn đảo và Trung Quốc tiếp tục nóng bỏng.
-
TTO - Gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 (gói 6.600 tỉ đồng) phải kết thúc trong tháng 8-2022, nhưng nhiều địa phương đang có tỉ lệ giải ngân ở mức rất thấp dù Thủ tướng nhiều lần có công điện đốc thúc.
-
TTO - Hàng chục nhân viên nhân sự của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đang kêu cứu vì liên tục bị “khủng bố”, bêu xấu trên mạng xã hội dù bản thân không vay nợ.
-
TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối muộn 14-8, chủ tịch CLB bóng đá SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa xác nhận thủ môn Thanh Bình bị gãy cả hai ống xương chân phải.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận