
U22 Việt Nam hát quốc ca "chay" - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào (diễn ra lúc 16h ngày 3-12) là trận đấu mở màn môn bóng đá nam của SEA Games 33, cũng là sự kiện thể thao đầu tiên của kỳ đại hội thể thao khu vực 2025. Tuy nhiên, ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan đã để xảy ra sự cố nghiêm trọng ở nghi thức quốc ca.
Theo tìm hiểu, ban đầu, hệ thống âm thanh trên sân Rajamangala vốn đang hoạt động bình thường (có phát nhạc nền SEA Games 33). Tuy nhiên sau khi U22 Việt Nam và U22 Lào bước vào sân để chuẩn bị thực hiện nghi thức hát quốc ca (diễn ra khoảng 10 phút trước trận đấu), hệ thống âm thanh của sân bỗng dừng hoạt động.
Do không kịp xử lý vấn đề, Ban tổ chức quyết định để cầu thủ và ban huấn luyện 2 đội tuyển tự hát chay. Hình ảnh và âm thanh của màn hát quốc ca của 2 đội tuyển cùng cổ động viên trên sân được ghi lại rõ nét và được phát sóng rộng rãi. Khung cảnh này đã tạo ra cảm xúc đặc biệt cho khán giả xem trận đấu qua truyền hình.
Sai sót của Ban tổ chức trong một sự kiện chính thức như vậy đã làm ảnh hưởng đến nghi thức vốn trang nghiêm và là niềm tự hào dân tộc. Đây là tình huống hiếm gặp trong một trận đấu quốc tế, gần như lần đầu xuất hiện ở một kỳ SEA Games.
Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhưng chưa nhận được phản hồi.
Sự việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích từ phía người hâm mộ dành cho nước chủ nhà Thái Lan bởi đây không phải sự cố đầu tiên ở môn bóng đá.
Trước khi SEA Games 33 bắt đầu, chủ nhà Thái Lan đã để xảy ra sự cố nhầm quốc kỳ của Việt Nam trong đồ họa truyền thông nội dung futsal.
Còn ở trận đấu hôm nay (3-12) giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, Ban tổ chức cũng để xảy ra tình trạng nhiều phóng viên chưa nhận được thẻ tác nghiệp, nên không thể vào sân để tác nghiệp.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận