12/06/2008 08:15 GMT+7

Sự cố hổng chân kè rạch Khai Luông: "Bó tay" tìm nguyên nhân?

 TẤN THÁI
 TẤN THÁI

TT - Nhiều hạng mục ở bờ tả của dự án nạo vét và xây dựng kè rạch Khai Luông (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang không thể thi công tiếp tục vì bị hổng chân kè. Đã có nhiều cuộc họp, nhiều văn bản chỉ đạo tìm bằng được nguyên nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

VUPdevon.jpgPhóng to

Bờ tả kè rạch Khai Luông (đoạn khu chuyên gia cồn Cái Khế) bị hổng chân nhưng hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân

TT - Nhiều hạng mục ở bờ tả của dự án nạo vét và xây dựng kè rạch Khai Luông (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang không thể thi công tiếp tục vì bị hổng chân kè. Đã có nhiều cuộc họp, nhiều văn bản chỉ đạo tìm bằng được nguyên nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Hổng chân kè

Dự án nạo vét và xây dựng kè rạch Khai Luông (gọi tắt là kè rạch Khai Luông) được UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) phê duyệt tổng mức đầu tư là 32,3 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là đảm bảo vệ sinh môi trường, phát triển khu Trung tâm thương mại Cái Khế, tạo điều kiện giao thông thủy lợi và mỹ quan đô thị. Chủ đầu tư dự án là UBND tỉnh Cần Thơ (cũ), nay là UBND quận Ninh Kiều. Dự án gồm ba hạng mục: nạo vét rạch Khai Luông, kè bờ tả và kè bờ hữu. Hạng mục nạo vét với chiều dài 1.100m đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn ba năm.

Dự án kè rạch Khai Luông đang "chết đứng" ở hạng mục thi công kè bờ tả. Nhà thầu thi công hạng mục này là Công ty Nông súc sản xuất khẩu Cần Thơ (Cataco). Hạng mục được khởi công ngày 28-7-2004, giá trị trúng thầu là 9,41 tỉ đồng.

Theo Ban quản lý dự án (BQLDA) quận Ninh Kiều, nhà thầu đã xây dựng hoàn thành toàn bộ tường kè nhưng khối lượng còn lại là mái kè, cống thoát nước, hệ thống đèn trang trí, san lấp mặt bằng... không thể tiếp tục thi công do cao trình mái cao hơn mặt đất tự nhiên, nhất là đoạn từ K0+181 đến K0+ 613 dài 432m có độ trên chênh bình quân hơn 3,6m (còn gọi là hổng chân kè).

Điều đáng nói, việc hổng chân kè đã được BQLDA phát hiện từ tháng 10-2004 (trong giai đoạn đầu thi công) nhưng lại không báo cáo chủ đầu tư để xin ý kiến mà vẫn cho nhà thầu thi công đóng cọc và đúc thân tường kè, đến khi công trình gần hoàn thiện mới... "tá hỏa", dẫn đến việc khắc phục rất khó khăn và tốn kém.

ông Trần Minh Phát - giám đốc BQLDA quận Ninh Kiều - cho biết đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi II) đưa ra phương án khắc phục hổng chân kè vào giữa năm 2007 là khoảng 10,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, để "an toàn", cần phải khảo sát và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bổ sung theo hiện trạng cao trình mái kè mới - thì kinh phí có thể lên trên 20 tỉ đồng.

BQLDA quận Ninh Kiều cho biết trong quá trình thực hiện dự án đơn vị tư vấn đã nhiều lần chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến thẩm định của các ngành hữu quan và hoàn thiện dự án đúng qui định. Theo hồ sơ kỹ thuật, đơn vị tư vấn đã chọn cao trình đỉnh chân kè là -1,3m và cao trình đáy chân kè là -1,8m, tuyến kè được thi công phù hợp với bản vẽ thiết kế... Nếu như vậy thì vì sao kè bờ tả rạch Khai Luông bị hổng chân?

Không tìm được nguyên nhân

Đã có nhiều cuộc họp, văn bản chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ về việc tìm nguyên nhân hổng chân kè rạch Khai Luông. Từ 8-2006, ông Nguyễn Thanh Sơn - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - yêu cầu UBND quận Ninh Kiều phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức khảo sát lại hiện trạng, kiểm tra toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng công trình (từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai thi công xây dựng), xác định nguyên nhân và báo cáo đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Đến cuộc họp ngày 11-7-2007, ông Võ Thanh Tòng (chủ tịch UBND TP Cần Thơ lúc bấy giờ) một lần nữa yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở đó xử lý đối với từng cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc phát hiện hổng chân kè mà không ngưng thi công để điều chỉnh thiết kế. Dù đã có chỉ đạo như vậy nhưng việc tìm nguyên nhân sự cố vẫn... "bó tay". Ngay cả khi chủ đầu tư nhờ Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng (thuộc Trường đại học Cần Thơ) tìm nguyên nhân thì đơn vị này cũng "bó tay".

Trung tâm này chỉ kết luận: "Điều quan trọng là phải thiết kế bổ sung để khắc phục và có giải pháp xử lý kỹ thuật. Do vậy việc phát sinh kinh phí xây dựng là không thể tránh được".

Trong buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn quận Ninh Kiều ngày 12-5, khi nói đến công trình kè rạch Khai Luông, ông Bùi Hữu Nhơn (chủ tịch UBND quận Ninh Kiều) nói muốn tìm ra nguyên nhân hổng chân kè thật là... quá khó. Không tìm được nguyên nhân thì làm sao khắc phục?

 TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất