Sống và làm việc theo... nghị định và thông tư!

MAI HƯƠNG - NHƯ BÌNH
MAI HƯƠNG - NHƯ BÌNH

TTO - Rất nhiều doanh nhân đã nêu ý kiến trong buổi gặp gỡ của đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đa số ý kiến kêu về thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh.

Đoàn đại biểu QH TP.HCM gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM - Ảnh TỰ TRUNG
Đoàn đại biểu QH TP.HCM gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM - Ảnh TỰ TRUNG
Chủ tich UBND.TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu Đoàn đại biểu QH TP.HCM gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM - Ảnh TỰ TRUNG
Chủ tich UBND.TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu - Ảnh TỰ TRUNG

Hàng ngàn thủ tục, hàng trăm giấy phép con làm khổ doanh nghiệp

Chiều 3-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM. Đến dự buổi gặp gỡ này có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong...

“Người ta thường nói sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, còn doanh nghiệp chúng tôi thì phải sống và làm việc theo nghị định và thông tư" - ông Nguyễn Văn Bé, chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM, than thở.

Theo ông Bé, luật của Việt Nam hiện còn tình trạng quy định chưa rõ, phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn, rất khổ cho doanh nghiệp. Ông Bé nói các bộ ngành xây dựng luật thường có khuynh hướng tạo thuận lợi dễ dàng cho quản lý nhà nước và đẩy cái khó cho doanh nghiệp.

Về thủ tục hành chính, ông Bé cho rằng các nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh của cơ quan nhà nước đã có những chuyển biến tích cực trong hai năm qua. Tuy nhiên tiến độ cải cách thủ tục hành chính vẫn chậm chạp và còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới. 

Ông Bé dẫn chứng hệ thống văn bản mang tính chất thủ tục hành chính vẫn còn đầy đặc như Bộ Tài chính còn tồn tại 1645 thủ tục, Bộ NN&PTNT còn 569 thủ tục... đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư. 

Theo ông Bé những con số khủng khiếp như thế cùng hành trăm giấy phép con, chưa kể thời gian thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu đến 14 ngày trong đó hơn 10 ngày dành cho công tác kiểm tra chuyên ngành, dẫn đến sự trì trệ lớn. 

"Sự quyết tâm toàn hệ thống rất lớn nhưng chuyển biến bên dưới lại chậm. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc con đường từ lời nói đến hành động cần được rút ngắn” ”- ông Bé nói. 

Vì vậy ông Bé kiến nghị các luật ban hành sau này càng chi tiết càng tốt, tiến tới nghị định không cần thông tư hướng dẫn. Khi xây dựng luật cần có sự tham gia giám sát và phản biện của nhân dân và điều này cần được thể hiện thành luật. 

Ông Việt Anh, tổng giám đốc Nam Thái Sơn, cho biết ngành sản xuất nhựa PP VN đang gặp khó khăn vì nguyên liệu nhựa sản xuất bị áp thuế tăng 3% từ 1-9-2016.

Ngành nhựa hiện phải nhập 90% nguyên liệu với hơn 400 triệu tấn hạt nhựa mỗi năm do nhu cầu cung ứng trong nước không đủ, việc tăng thuế nhập khẩu khiến cho hàng hoá nhựa tiêu dùng trong nước tăng giá, khả năng cạnh tranh kém hơn so với hàng hoá nhập khẩu cùng loại.

Chưa kể, các nước mà VN nhập khẩu nguyên liệu không bị áp thuế tăng cũng lợi dụng tăng giá theo. 

"Tôi kiến nghị chủ tịch nước xem xét, tăng thuế nhập khẩu cần có lộ trình, ban đầu có thể 1% sau đó tăng dần. Chúng ta bảo hộ sản xuất trong nước nhưng thực tế năng lực cung ứng nguyên liệu nhựa trong nước chưa đáp ứng kịp" ông Việt Anh nói.

Ông Trần Việt Anh, Công ty Thái Sơn phát biểu kiến nghị tại buổi đoàn đại biểu Quốc hội gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM - Ảnh Tự Trung
Ông Việt Anh, Công ty Thái Sơn, phát biểu kiến nghị tại buổi đoàn đại biểu Quốc hội gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM - Ảnh Tự Trung
Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hôi các doanh nghiệp  khu công nghiệp - khu chế xuất TP.HCM vsf công nghệ cao phát biểu kiến nghị tại buổi đoàn đại biểu Quốc hội gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM - Ảnh TỰ TRUNG
Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hôi các doanh nghiệp khu công nghiệp - khu chế xuất TP.HCM vsf công nghệ cao phát biểu kiến nghị - Ảnh TỰ TRUNG

Xây dựng bộ máy toàn tâm toàn ý phục vụ doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết buổi gặp gỡ là dịp để các doanh nhân trao đổi thẳng thắn với các đại biểu Quốc hội về những thách thức, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh

Theo ông Phong, thời gian qua, những thủ tục hành chính cản trở doanh nghiệp đã được nhận diện và dần loại bỏ. TP đã ban hành hành loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và bước đầu đã phát huy hiệu quả. TP đã xây dựng được cộng đồng doanh nghiệp 287.200 doanh nghiệp với nhiều loại hình, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, ông Phong cũng cho rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới: môi trường đầu tư ở TP vẫn chưa thật sự thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó  khăn.

Ông Phong khẳng định thời gian tới TP sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tạo điều kiện cho các nhà đầu tư.  Bên cạnh đó là tạo môi trường  kinh doanh công bằng thân thiện, khuyến khích đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh

Người đứng đầu chính quyền TP cũng chia sẻ mục tiêu của TP là xây dựng cthính quyền liêm chính phục vụ nhân dân, cam kết tạo môi trường kinh doanh công bằng để mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được phát triển bình đẳng.

Xây dựng bộ máy hành chính toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, không có chỗ cho lợi ích nhóm tồn tại.

MAI HƯƠNG - NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất