08/11/2021 18:45 GMT+7

Sóng đánh lật thuyền lúc rạng sáng, hai ngư dân bơi 3,5km vào bờ

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Hai ngư dân đang thả lưới bắt cá bất ngờ gặp thời tiết xấu, sóng đánh lật thuyền khiến cả hai người rơi xuống biển khi đang cách bờ khoảng 3,5km. Sau gần 3 giờ lênh đênh trên biển, hai ngư dân mới bơi vào bờ an toàn.

Sóng đánh lật thuyền lúc rạng sáng, hai ngư dân bơi 3,5km vào bờ - Ảnh 1.

Hai ngư dân gặp nạn (mặc áo phao) vào bờ an toàn sau nhiều giờ lênh đênh trên biển - Ảnh: ANH THƯ

Chiều 8-11, ông Nguyễn Khắc Phong - chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: Khoảng 3h sáng 8-11, ông Võ Hồng Thưởng (57 tuổi) và Võ Hồng Thống (55 tuổi, cùng ngụ thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc) đi trên con thuyền công suất 18CV ra vùng biển Thịnh Lộc cách bờ khoảng 2 hải lý để đánh cá.

Sau gần 2 giờ thả lưới bất ngờ xuất hiện gió lớn, sóng biển to. Nhận thấy không an toàn, hai ngư dân cố gắng thu lưới để vào bờ thì bất ngờ sóng đánh mạnh khiến thuyền lật trên biển. 

Thời điểm đó cả hai ngư dân đều mặc áo phao, khi bị sóng đánh ra khỏi thuyền, họ may mắn bám vào một mái chèo và cùng nhau cố gắng bơi vào bờ.

Sóng đánh lật thuyền lúc rạng sáng, hai ngư dân bơi 3,5km vào bờ - Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà thăm hỏi, động viên một trong hai ngư dân gặp nạn trên biển - Ảnh: ANH THƯ

Khoảng 7h sáng, chính quyền địa phương nhận được tin báo có chiếc thuyền của ông Thưởng và ông Thống bị kẹt ngoài biển, sóng quá lớn nên không thể vào bờ.

"Khi chúng tôi đến vùng biển ngư dân gặp nạn thì không nhìn thấy chiếc thuyền nào nữa nên nghĩ thuyền đã bị chìm. Khoảng 20 phút sau, mọi người bất ngờ nhìn thấy ngoài xa có một vật thể màu đỏ nhấp nhô theo sóng, một lúc sau thấy hai ngư dân đang ôm mái chèo cố bơi vào bờ nên cùng nhau xuống hỗ trợ" - ông Phong nói.

Do nhiều giờ lênh đênh trên biển, lại bị sóng đánh vào người nên khi vào bờ hai ngư dân đã thấm mệt. Họ được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về nhà, thay quần áo và đốt lửa để giữ ấm.

Chiều 8-11, chính quyền huyện Lộc Hà đã đến thăm hỏi, động viên hai ngư dân gặp nạn trên biển. Đồng thời tổ chức trục vớt con thuyền bị chìm đưa vào bờ.

Nước mắt xúc động đón 47 ngư dân gặp nạn trên biển trở về Nước mắt xúc động đón 47 ngư dân gặp nạn trên biển trở về

TTO - Tàu câu mực số hiệu QNa 91595 TS đã cập cảng cá Tam Giang, đưa 47 ngư dân trên tàu bị chìm trong lúc đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên