07/12/2022 22:53 GMT+7

'Sống chất Pháp' tại TP.HCM

MINH KHÔI - NGHI VŨ - Ảnh: T.T.D
MINH KHÔI - NGHI VŨ - Ảnh: T.T.D

TTO - Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM mở triển lãm ảnh mang tên "Sống chất Pháp", tạo cơ hội cho người dân thành phố khám phá những hoạt động lễ hội độc đáo diễn ra quanh năm tại đất nước hình lục lăng.

Sống chất Pháp tại TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, phát biểu khai mạc triển lãm ngày 7-12. Triển lãm sẽ kéo dài cho tới ngày 7-4-2023 trên tường bao ngoài khuôn viên Tổng lãnh sự quán Pháp, số 6 Lê Duẩn (quận 1) - Ảnh: T.T.D

Sống chất Pháp tại TP.HCM - Ảnh 2.

Bà Tổng lãnh sự Emmanuelle Pavillon-Grosser dẫn đoàn khách mời gồm đại sứ, các công ty du lịch và báo chí đi tham quan ảnh lễ hội ở Pháp. Trong ảnh là lễ hội đấu kiếm dưới nước lớn nhất, nhân dịp lễ Saint-Louis truyền thống ở xã Sète, vùng Occitanie. Cuối tháng 8 hằng năm, hàng vạn du khách đến chiêm ngưỡng các hiệp sĩ ven bờ kênh thách đấu với nhau giữa tiếng kèn trống tưng bừng - Ảnh: T.T.D

Sống chất Pháp tại TP.HCM - Ảnh 3.

Bà tổng lãnh sự dành nhiều thời gian giới thiệu chi tiết các lễ hội tại Pháp. Bà muốn chứng minh rằng du lịch ở Pháp không nhất thiết và không chỉ gắn liền với chuyến tham quan tháp Eiffel hay kỳ nghỉ trên bãi biển. Ở Pháp, lễ hội không chỉ là một phần của đời sống, mà còn mang những sắc thái hết sức đa dạng, tùy thuộc vào mỗi vùng miền và thời điểm trong năm - Ảnh: T.T.D

Sống chất Pháp tại TP.HCM - Ảnh 4.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser nói với Tuổi Trẻ Online rằng Pháp đang có kế hoạch quảng bá đất nước nhiều hơn nữa. Rất nhiều sự kiện sẽ tổ chức trong năm tới, năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Pháp - Việt. Đây sẽ là dịp để giới thiệu với người dân Việt Nam về nhiều khía cạnh của nước Pháp. Bà tổng lãnh sự cũng nói rất mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa người Việt Nam đến du lịch và tìm hiểu văn hóa Pháp - Ảnh: T.T.D

Sống chất Pháp tại TP.HCM - Ảnh 5.

Có tất cả 14 lễ hội nổi tiếng đã khiến Pháp trở thành một quốc gia của lễ hội. Trong số đó là lễ hội ánh sáng ở Lyon, hội chợ Giáng sinh ở Strasbourg hay lễ hội Bayonne. Trong ảnh là lễ hội hóa trang Guadeloupe, diễn ra trong hai tháng từ đầu mùa đông đến tháng 2 mỗi năm - Ảnh: T.T.D

Sống chất Pháp tại TP.HCM - Ảnh 6.

Trình diễn khinh khí cầu ở Rocamadour thu hút hàng chục ngàn du khách vào tháng 9 hằng năm. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Huỳnh Minh Tuấn từ Công ty du lịch Top Việt cho biết các sự kiện này thường diễn ra theo mùa, theo tháng, rất thú vị để du khách lựa chọn khi muốn du lịch Pháp. Chị Vân Hải từ Công ty Euro Travel cho biết lượng khách Việt du lịch đến Pháp rất đều đặn, việc xin visa cũng không phải quá khó. Mỗi tháng công ty thường tổ chức cho từ 3-4 đoàn khách sang Pháp - Ảnh: T.T.D

Tour du lịch hướng về Đông Bắc nước Pháp Tour du lịch hướng về Đông Bắc nước Pháp

Tour tham quan những địa điểm nổi bật của Paris, thủ đô nước Pháp: Đại lộ Champs Élysées, Khải Hoàn Môn, Nhà thờ Lớn Đức Bà, Reims - quê hương champagne, xứ sở Alsace của những ngôi làng thiên thần…

MINH KHÔI - NGHI VŨ - Ảnh: T.T.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên