06/08/2019 17:26 GMT+7

Sông cạn kiệt, công ty cấp nước phải huy động nhân viên đi đào lòng sông dẫn nước

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Nếu hai, ba ngày tới không có mưa, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) chắc chắn sẽ đối diện nguy cơ mất nước trên diện rộng vì hiện tại mực nước tại sông Vĩnh Phước đang cạn kiệt.

Sông cạn kiệt, công ty cấp nước phải huy động nhân viên đi đào lòng sông dẫn nước - Ảnh 1.

Sông Vĩnh Phước cạn trơ đáy, những ngày qua Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị phải huy động nhân lực xuống nạo vét lòng sông - Ảnh: MINH DƯƠNG

Ngày 6-8, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị cho biết vừa phải phát đi thông báo khẩn cấp vì mực nước sông Vĩnh Phước - nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố này đang cạn kiệt ở mức báo động.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Thành Ty, phó giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị - cho biết hạn hán kéo dài liên tục đã khiến mực nước sông Vĩnh Phước xuống mức kỷ lục. Lần gần nhất nước sông hạ xuống mức này là hơn 15 năm trước.

Đáng báo động là mực nước trên sông này vẫn đang tiếp tục xuống rất nhanh, mỗi ngày xuống thêm khoảng 7-10 cm. 

"Nếu vài ba ngày tới trời không có mưa, chắc chắn thành phố Đông Hà sẽ mất nước trên diện rộng", ông Ty dự báo đầy lo lắng.

Cũng theo ông Ty, những ngày qua công ty đã phải huy động cán bộ công nhân viên trực tiếp xuống lòng sông Vĩnh Phước nạo vét lòng sông để dẫn đủ nước về khu vực đặt các tổ máy. Nhưng lượng nước ở đáy sông cũng quá thấp nên ba tổ máy không đủ nước để hoạt động được tối đa công suất. 

Ông Ty nói công ty phải thông báo đến toàn thể người dân thành phố cùng chia sẻ để duy trì được nguồn nước ở mức tối thiểu. Giải pháp tạm thời mà công ty muốn người dân cùng làm là dùng nước tiết kiệm hết mức và phân chia thời gian sử dụng hợp lý. 

Đến thời điểm cấp bách nhất, phía công ty sẽ buộc phải chủ động điều tiết nguồn nước. Nước sẽ ưu tiên sử dụng cho các nơi như bệnh viện, trường học. Và phải tạm cắt nước ở những khu vực dân cư.

Được biết, sông Vĩnh Phước hiện là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 70% dân số của TP Đông Hà. 30% còn lại hiện sử dụng nguồn nước từ trạm bơm ở huyện Gio Linh dẫn vào.

Miền Trung đối mặt nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng Miền Trung đối mặt nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng

TTO - Nắng nóng liên tục kéo dài dự báo còn tiếp diễn, các hồ thủy điện, thủy lợi chỉ tích được 20-60% so với dung tích thiết kế, nhiều tỉnh miền Trung đối mặt nguy cơ hạn mặn, thiếu nước nghiêm trọng.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên