Tag: sông Đuống

Công an xác định: Thi thể trên sông Đuống là nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi

Cảnh sát xác định, sau khi bắt cóc bé gái 2 tuổi, vì cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều, sợ bị phát hiện nên Giáp Thị Huyền Trang đã ra tay sát hại cháu bé.

Trung tá CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Đuống

TTO - Trong lúc cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy, một trung tá cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh gặp nạn, hi sinh.

Giết người tình rồi chặt xác phi tang xuống sông Đuống

TTO - Do mâu thuẫn về tiền bạc, Đỗ Ngọc Anh (56 tuổi) đã sát hại người tình rồi chặt xác nạn nhân thành nhiều mảnh phi tang xuống sông Đuống.

Hai lái thuyền trên sông bị phạt tiền vì vi phạm nồng độ cồn

TTO - Trong hai ngày tuần tra trên tuyến sông Đuống (huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra và xử phạt 2 lái thuyền vi phạm nồng độ cồn mỗi người 750.000 đồng.

Cử tri yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ cháy Rạng Đông, ô nhiễm nước sạch sông Đà

TTO - Kiến nghị của cử tri ở kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội nêu hàng loạt vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân như: vụ cháy Rạng Đông, vụ ô nhiễm nước sạch Sông Đà...

Thường trực HĐND TP Hà Nội 'bác' trợ giá mua nước sạch sông Đuống

TTO - Thường trực HĐND TP Hà Nội không đồng ý phương án tạm thời dùng ngân sách trợ giá mua nước sạch sông Đuống sau khi xem xét nội dung UBND TP Hà Nội trình xin ý kiến.

HĐND Hà Nội tái giám sát về cung cấp nước sạch

TTO - Trước những vấn đề liên quan đến những sự cố ô nhiễm nước sạch, giá nước sạch trên địa bàn TP thời gian qua, Thường trực HĐND TP cho biết năm 2020 sẽ tái giám sát về vấn đề cung cấp nước sạch.

Shark Liên thôi tổng giám đốc, người Thái tham gia HĐQT nước Sông Đuống

TTO - Chiếm tỉ lệ 34% cổ phần, nhiều cổ đông người Thái Lan đã tham gia vào hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống với vai trò thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.

Chủ tịch Hà Nội tuyên bố 'không bao giờ bù giá cho nước mặt sông Đuống' và 'không có lợi ích nhóm'

TTO - Chiều 15-11, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không bao giờ TP bù giá mua nước sạch sông Đuống. Về việc mua nước giá cao, ông Chung cũng khẳng định không có lợi ích nhóm nào ở đây.

Lãi vay ngân hàng chiếm 20% giá nước sạch Sông Đuống!

Việc này được giải thích là: Chủ đầu tư Nhà máy Sông Đuống phải vay 3.998 tỉ đồng để đầu tư, nên chi phí lãi vay được tính vào giá nước...