02/10/2024 11:30 GMT+7

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương

Trong khuôn khổ sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024, chiều 1-10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương năm 2024.

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mai Dương, cục trưởng Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Bộ KHCN

Hội nghị nhằm thúc đẩy, tăng cường hiệu quả triển khai các hoạt động kết nối chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các địa phương, nâng cao đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mai Dương, cục trưởng Cục Phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, cho biết năm 2024, các đơn vị sự nghiệp có chức năng ứng dụng chuyển giao công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố (trung tâm) đã chủ động dịch chuyển và tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hệ thống các trung tâm đã đưa gần 400 sản phẩm ra thị trường với tổng doanh thu 75 tỉ đồng/năm, thực hiện gần 300 hợp đồng dịch vụ, tư vấn, chuyển giao công nghệ có giá trị hơn 10 tỉ đồng, làm chủ gần 150 quy trình công nghệ, thực hiện gần 300 nhiệm vụ khoa học và công nghệ để ứng dụng vào thực tiễn…

Các kết quả trên đã đóng góp tích cực trong việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Đồng thời, là cầu nối quan trọng tạo sự liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp để chuyển hóa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh ở địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Dương, hiện các trung tâm đang gặp một số khó khăn, như trang thiết bị, máy móc lạc hậu, không đồng bộ; thiếu các máy móc, thiết bị cần thiết để thực hiện các nghiên cứu, phân tích, đánh giá chuyên sâu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyển giao làm chủ công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh đó công tác đào tạo, tiếp nhận vận hành các trang thiết bị còn chưa được quan tâm và đầu tư dẫn đến một số trang thiết bị chưa được khai thác hiệu quả; kết quả nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự thúc đẩy mạnh mẽ có hiệu quả cao trong việc ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, nhất là hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp thực hiện ứng dụng và đổi mới công nghệ.

Do vậy, hội nghị là cơ hội để các trung tâm giới thiệu, chia sẻ các kết quả nổi bật, mô hình thành công trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ cũng như chia sẻ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương trong giai đoạn sắp tới.

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương - Ảnh 2.

Các đại biểu báo cáo, chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: Bộ KHCN

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày những kết quả nổi bật, mô hình hiệu quả trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương của Trung tâm Tiền Giang, Hà Tĩnh; các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động của trung tâm, đặc biệt là thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; một số giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn trước mắt cũng như lâu dài liên quan đến tổ chức, nguồn lực và hoạt động của các trung tâm, đặc biệt là việc xác định các nhiệm vụ, định hướng lớn trong giai đoạn sắp tới để các trung tâm thể hiện được vị thế và đóng góp tương xứng trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia nói chung, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng.

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương - Ảnh 3.

Ông Hoàng Minh, thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Bộ KHCN

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hoàng Minh, thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá cao trách nhiệm của các địa phương trong việc hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các địa phương, cũng như ý kiến của các trung tâm đưa ra tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, bản chất của đổi mới sáng tạo là đưa ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống, nên sứ mệnh, hoạt động chính của trung tâm là nơi chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật vào địa phương. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, là cánh tay của Sở Khoa học và Công nghệ địa phương tiếp nhận khoa học kỹ thuật lan tỏa vào cuộc sống và thực tiễn khoa học và công nghệ tại địa phương.

Nhưng do một số nguyên nhân khách quan, chủ quan, đặc biệt là về cơ chế tự chủ cũng như nhu cầu công nghệ địa phương nên có nơi trung tâm làm tốt, có nơi trung tâm còn gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề tự chủ, chuyển giao công nghệ…

Thứ trưởng đề nghị các trung tâm trong thời gian tới cần tập trung vào ba hoạt động: tháo gỡ khó khăn về cơ chế tự chủ; thực hiện chuyển giao và lan tỏa công nghệ, đặc biệt là tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải tiến sáng kiến lao động.

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương - Ảnh 4.Đề xuất lộ trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Tập đoàn Năng lượng nguyên tử ROSATOM Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương - Ảnh 5.Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Liên bang Nga Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương - Ảnh 6.Ông Hoàng Minh làm thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên