
Phát triển công nghiệp và hạ tầng, đô thị là những mục tiêu được Hưng Yên tập trung đẩy mạnh - Ảnh: HỒNG QUANG
Buổi tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Hưng Yên diễn ra trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Hưng Yên gồm 5 ứng cử viên:
- Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.
- Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên.
- Ông Đặng Ngọc Thắng - chuyên viên Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên.
- Bà Khúc Thị Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Phó trưởng Ban Công tác phụ nữ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.
Duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ vinh dự khi được phân công ứng cử tại tỉnh Hưng Yên và được giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3.
Ông cho rằng đây là trách nhiệm hết sức cao cả mà Đảng, Nhà nước và toàn thể cử tri tin tưởng giao phó.
Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, tham gia tích cực đóng góp vào hoàn thiện thể chế phát triển.
Đồng thời, ông cũng đề ra mục tiêu triển khai các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự, duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới, đưa an ninh, trật tự trở thành nguồn lực, động lực của phát triển.
Qua đó tiếp tục kéo giảm tội phạm, xây dựng các xã, phường không tội phạm, không ma túy, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cao nhất để nhân dân thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Một mục tiêu khác được nêu là tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an tỉnh Hưng Yên với 3 chỉ tiêu là: Kỷ luật, trung thành và gần dân. Lực lượng công an sẽ tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết từ gốc rễ các vấn đề liên quan an ninh, trật tự, phát huy thế trận lòng dân.
Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên gặp gỡ và tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.
Ông cũng cho biết sẽ phản ánh kiến nghị của cử tri để giúp Hưng Yên tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa Hưng Yên phát triển bứt phá, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước.

Đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Hưng Yên gồm 5 ứng cử viên
Giải quyết ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, phát triển Hưng Yên bền vững
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ có điều kiện, cơ hội thuận lợi hơn để phản ánh những kiến nghị tới Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương, đồng thời phối hợp cùng các địa phương trong vùng giải quyết dứt điểm, hiệu quả những vướng mắc còn tồn tại.
Nêu những vấn đề "tỉnh Hưng Yên không thể tự giải quyết được", ông Nguyễn Hữu Nghĩa lấy dẫn chứng về tình trạng ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nhiều năm qua vẫn còn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của các địa phương trong vùng.
Trong chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng nêu 5 nội dung trọng tâm để phát triển kinh tế tỉnh Hưng Yên nhanh và bền vững gồm:
Phát triển công nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao, hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ.
Phát triển nông nghiệp sạch, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn.
Phát triển đô thị hiện đại, thông minh, bền vững.
Phát triển năng lượng sạch, sớm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng của Đồng bằng sông Hồng.
Phát triển kinh tế biển bền vững.

Giao thông tại Hưng Yên ngày càng được hoàn thiện với những trục đường liên vùng quy mô lớn
Trong chương trình hành động, để phát triển Hưng Yên nhanh và bền vững, ông Nguyễn Tuấn Phong khẳng định sẽ tham mưu các cấp huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.
Trong đó, cần phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức, cảng biển, các trục giao thông kết nối với các đường cao tốc, quốc lộ, kết nối tỉnh Hưng Yên với thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong vùng.
Phấn đấu đến năm 2030, nâng tỉ lệ đô thị hóa toàn tỉnh lên 50%. Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên.
Với cương vị là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ và là một trong 392 nữ ứng cử viên, bà Khúc Thị Xuân khẳng định sẽ luôn quan tâm đến chính sách bình đẳng giới để bảo đảm quyền lợi, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
Ông Đặng Ngọc Thắng bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông đồng thời trình bày chương trình hành động với mục tiêu đưa địa phương phát triển.
Tại hội nghị, 100% cử tri đã bày tỏ sự đồng thuận cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận