07/07/2013 17:01 GMT+7

Solar Impulse kết thúc hành trình chinh phục bầu trời nước Mỹ

TRÙNG DƯƠNG
TRÙNG DƯƠNG

TTO - Máy bay Solar Impulse hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời vừa hoàn thành chặng cuối cùng của hành trình chinh phục bầu trời nước Mỹ tại sân bay John F. Kennedy, New York.

6EM9NxFS.jpgPhóng to
Hai phi công Bertrand Piccard and Andre Borschberg (phải) chào đám đông khi đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy tại thành phố New York - Ảnh: Reuters

Sáng 7-7, Solar Impulse đã hạ cánh tại sân bay John F. Kennedy, kết thúc hành trình chinh phục bầu trời nước Mỹ.

Ở chặng cuối, nhóm đã quyết định rút ngắn chuyến bay sau khi phát hiện một vết nứt dài khoảng 2,5m phía dưới cánh trái. Ban đầu Solar Impulse dự định bay từ Washington sang New York trong lộ trình dài 21 tiếng, nhưng vì trục trặc nên đường bay bị cắt ngắn còn 18 tiếng.

Cơ quan chức năng cho biết tình trạng máy bay vẫn ổn định và có thể tiếp tục hành trình. Phi công Andre Borschberg không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Solar Impulse trở thành máy bay năng lượng mặt trời đầu tiên có khả năng hoạt động ngày và đêm, bay trên khắp Hoa Kỳ. Dự án “Máy bay Solar Impulse” ủng hộ năng lượng sạch bắt đầu vào năm 2003 với kinh phí hoạt động cho 10 năm lên đến 90 triệu euro.

(Theo Reuters)

TRÙNG DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên