10/12/2011 06:46 GMT+7

Sôi nổi phiên chất vấn HĐND các địa phương

Thân Hoàng
Thân Hoàng

TT - Phiên chất vấn - trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 9-12 đã diễn ra với nhiều câu hỏi nóng và trực diện từ những người đại diện của dân xoay quanh chuyện ùn tắc giao thông, đảm bảo an sinh xã hội.

fX0Bksmx.jpgPhóng to
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo (phải) “tiếp sức” cho Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi khi đại biểu đặt câu hỏi về giao thông - Ảnh: Nguyễn Khánh

Hà Nội: Bắt “bệnh” chống ùn tắc giao thông

“TP nói đã di dời được một số nhà máy (ra khỏi nội ô - PV), nhưng thực tế sau di dời lại biến thành chung cư, khu đô thị. Vậy trách nhiệm của TP ra sao từ khâu quy hoạch đến cấp phép cho thực hiện?” - đại biểu Nguyễn Hoài Nam, trưởng Ban pháp chế HĐND TP, chất vấn.

Dời nhà máy nhưng chung cư lại mọc lên

Hải Phòng: năm 2012 sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 10,2%

Trong phiên bế mạc kỳ họp ngày 9-12, HĐND TP Hải Phòng biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, trong đó có chỉ tiêu sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 10,2% vào năm tới. HĐND TP xác định lợi thế cảng biển cần được khai thác triệt để, chính quyền TP cùng các sở ban ngành phải có hướng đầu tư hạ tầng giao thông và có những biện pháp mạnh để giảm ùn tắc đường, luồng ra vào cảng.

HĐND TP Hải Phòng cũng đã thông qua nghị quyết về giá đất trên địa bàn năm 2012, theo đó giá đất ở đô thị cao nhất là 40 triệu đồng/m2, áp dụng cho một số tuyến đường trong các quận nội thành như Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền.

“Việc cho phép xây chung cư khi di dời là theo quy hoạch, đây cũng là cơ chế tạo vốn cho chủ nhà máy khi di dời sang cơ sở mới. Còn từ năm 2009 trở lại đây, theo chỉ đạo của Chính phủ, TP đã rà soát, không cho xây cao tầng nữa” - Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi giải trình.

“Nghĩa là tất cả nhà cao tầng của Hà Nội mọc lên trong suốt gần 10 năm trở lại đây sau khi di dời các nhà máy đều là theo quy hoạch?” - Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh truy vấn. Ông Khôi đáp: “Đó là quy hoạch trước đây, còn từ tháng 7-2011 khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung thủ đô, đã xác định trong bốn quận trung tâm nội thành không xây nhà cao tầng nữa, TP đã chỉ đạo rà soát để điều chỉnh lại”.

Không bằng lòng, đại biểu Nguyễn Hoài Nam cho rằng mỗi nhà máy dời đi, TP lại cho đưa khoảng 2.000 hộ, tương đương 10.000 dân, gần bằng dân số một phường về nơi đó. Ông khẳng định việc cho phép xây chung cư tại các điểm nhà máy đã dời đi chính là “mở cửa” cho việc tăng dân số cơ học.

“Nếu lãnh đạo TP nói do quy hoạch, vậy thì tôi khẳng định đây là lỗi của quy hoạch, lỗi của người làm quy hoạch và phê duyệt quy hoạch. Lãnh đạo TP cũng nói là đường không thể mở rộng được, làm đường thì chậm. Xin hỏi TP đây có phải là nguyên nhân chính gây ùn tắc? Tôi nghĩ cho xây dựng chung cư khi di dời nhà máy mới là bệnh gây ùn tắc vì tăng dân như vậy thì làm sao không tăng phương tiện” - đại biểu Nam truy vấn.

Giải trình, ông Nguyễn Văn Khôi thừa nhận: việc cho xây dựng chung cư cao tầng tại những điểm nhà máy dời đi là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến ùn tắc. “TP đã báo cáo Chính phủ đề nghị việc di dời tới đây sẽ theo cơ chế chính sách tạo nguồn lực cho chủ đầu tư, chứ không phải lấy vốn từ những điểm di dời. Vì vậy, TP sẽ ưu tiên cho mục đích công cộng và nghiêm khắc với vấn đề cho xây nhà cao tầng” - phó chủ tịch UBND TP cam kết.

Giám đốc sở khất trả lời vì... quên tài liệu

Về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh lạm phát, giám đốc Sở Lao động - thương binh & xã hội Nguyễn Đình Đức trả lời chất vấn cho biết trong năm 2011, Hà Nội có 844 doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, số lao động thất nghiệp khoảng 15.000 người.

“Tôi nghĩ thống kê về số lao động thất nghiệp năm qua thiếu rất nhiều, chúng tôi tính số lao động thất nghiệp của năm phải gấp gần 10 lần, khoảng 130.000 lao động. Đề nghị TP xác định chính xác số lao động thất nghiệp để có ngay giải pháp hỗ trợ” - đại biểu Nguyễn Thị Thùy, trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP, nói.

Ông Đức cho biết số thống kê 15.000 lao động nêu trên là con số được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, còn nếu tính cả số lao động thất nghiệp chưa được hưởng bảo hiểm, lao động chưa có việc làm, ông Đức thừa nhận “chắc chắn con số sẽ rất lớn”.

Trước chất vấn của đại biểu Đỗ Trung Hai “có bao nhiêu doanh nghiệp đã được TP hỗ trợ sau đầu tư?”, giám đốc sở Nguyễn Đình Đức bối rối: “Chúng tôi có số liệu rất đầy đủ, nhưng số thống kê doanh nghiệp được hỗ trợ... không mang theo ở đây, xin phép đại biểu cho trả lời bằng văn bản”.

Bế mạc kỳ họp HĐND TP.HCM: Quyết liệt giảm tải bệnh viện

Sáng 9-12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa VIII đã họp phiên bế mạc, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012. Các đại biểu đã nhất trí với 30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm tới, trong đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.600 USD/người... Với ba chỉ tiêu “nóng” mới bổ sung cũng được thông qua, nhất trí đặt quyết tâm thực hiện: số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm 10%; số vụ ùn tắc trên 30 phút giảm 10%; giảm 10 điểm ngập do mưa trong tổng số 31 điểm ngập như hiện nay.

Phát biểu tại phiên bế mạc, một trong những nội dung được Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh là tình trạng quá tải bệnh viện. Ông nói lãnh đạo TP luôn mong muốn làm sao tình trạng quá tải bệnh viện giảm thấp nhất: “Khi đến thăm các bệnh viện, chúng tôi nhận thấy tình trạng quá tải rất nhiều. TP đang có kế hoạch xây dựng các bệnh viện, đã dành 100ha đất cho mục tiêu này. Ông Quân cũng khẳng định: “Phải đặt quyết tâm giảm tải bệnh viện”. Tuy nhiên theo ông, cần có những giải pháp mang tính cộng đồng trách nhiệm cùng chăm lo sức khỏe cho người dân.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và khẳng định sẽ quyết liệt khắc phục, như: tiến độ thi công, giải ngân một số công trình hạ tầng kỹ thuật còn chậm, gây lãng phí, trong khi lĩnh vực này chưa đáp ứng yêu cầu và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn nhiều khó khăn; tai nạn giao thông giảm về số vụ nhưng chưa giảm về số người chết, số người bị thương; tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn...

“Cá nhân tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành được các vị đại biểu HĐND TP góp ý, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có các giải pháp tích cực, tiếp tục khắc phục những vấn đề bất cập, yếu kém...” - ông Quân nói.

Giám sát dự án “treo”

Tiếp nối câu chuyện “nóng” về dự án “treo”, quy hoạch “treo” ở phiên chất vấn trước đó, trao đổi thêm với Tuổi Trẻ ngay sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa VIII sáng 9-12, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nói: “Khi đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri, vấn đề này được cử tri nêu lên rất nhiều. Hầu như ở nơi nào có các dự án đã được giao đất nhưng thực hiện còn chậm đều nghe phản ảnh của cử tri. Bức xúc ở đây có nhiều vấn đề, như đã có quyết định giao đất và một số quy trình dự án đã thực hiện nhưng nhà đầu tư chậm triển khai, chậm bồi thường, hoặc bồi thường rồi nhưng không đáp ứng yêu cầu của người dân về chỗ tái định cư hay chuyển đổi nghề, tạo công ăn việc làm mới...

Các giải pháp đưa ra cũng chỉ là những giải pháp “cái”, mang tính chất nguyên tắc, định hướng. Còn cụ thể như thế nào thì HĐND TP sẽ tiếp tục giám sát, thúc đẩy vấn đề này, không để tình trạng này kéo dài tại TP.HCM. Đây không chỉ là bức xúc về cuộc sống mà còn là tâm tư, tình cảm, niềm tin của người dân TP”.

Bà Quyết Tâm cho biết nếu những vấn đề bất hợp lý, chưa phù hợp thực tiễn thì kiên trì kiến nghị sửa đổi, bổ sung. TP.HCM đã quyết liệt đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật đất đai. Những gì thuộc thẩm quyền của TP.HCM cũng đã cố gắng thực hiện, tuy nhiên quá trình thực hiện chưa quyết liệt.

Ví dụ, sau một năm giao đất mà không triển khai thì xử lý như thế nào, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường và các sở, ngành liên quan đã có ý kiến trả lời. Nhưng rõ ràng khi thực thi các quy định trong thực tiễn thì còn chậm, chưa quyết liệt. Những cam kết của các sở, ngành sẽ kiểm tra, chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện sẽ thu hồi dự án.

Di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm trong khu dân cư

Ngày 9-12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương, ông Lê Thanh Cung, chủ tịch UBND tỉnh, cho hay trong năm 2012 ngoài việc hình thành các khu đô thị, chỉnh trang đô thị, tỉnh sẽ tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp có thể mua căn hộ 25m2.

Liên quan đến việc ô nhiễm môi trường, ông Cung cho biết không phải cứng nhắc, kiên quyết đến mức chấm dứt, nhưng tỉnh sẽ hạn chế tối đa các dự án đầu tư ngoài KCN, nhất là các dự án sử dụng nguyên liệu lớn, các dự án có khả năng cao gây ô nhiễm môi trường... Đồng thời, quyết liệt di dời hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh đối với các doanh nghiệp nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2012, tỉnh đề ra kế hoạch tăng trưởng GDP đạt 13,5%, tăng cường phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp phụ trợ và thường xuyên gặp gỡ để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

Thân Hoàng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên