09/11/2021 05:31 GMT+7

Soi những điểm yếu của tuyển Nhật

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Xét trên mọi khía cạnh, dù vượt trội hoàn toàn so với chủ nhà Việt Nam nhưng tuyển Nhật vẫn có nhiều lý do để lo lắng trước chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình vào ngày 11-11.

Soi những điểm yếu của tuyển Nhật - Ảnh 1.

Minamino - một trong những cầu thủ nguy hiểm của tuyển Nhật - Ảnh: REUTERS

Sau 4 trận đã đấu, có thể thấy tuyển Nhật không phải là đội bóng chủ trương áp đặt lối chơi. Trước hai đối thủ có trình độ tương đương là Úc và Saudi Arabia, tuyển Nhật lép vế về mặt kiểm soát bóng.

Nhưng khi đụng độ các đội bóng dưới tầm, tuyển Nhật áp đặt thế trận một cách triệt để (70% thời gian kiểm soát bóng trong trận gặp Trung Quốc và 65% trong trận gặp Oman).

Công, thủ đều có vấn đề

Tuyển Nhật chấp nhận thu mình để đạt được kết quả tốt, chứ không hề mong muốn chơi theo kiểu cửa trên ở mọi trận đấu. Nhưng dù có áp đặt lối chơi hay không, số lần dứt điểm của tuyển Nhật Bản vẫn không hề thua kém đối thủ. Dù vậy, vấn đề của họ là thiếu sắc sảo ở những tình huống cuối cùng.

Cho đến trước trận gặp Việt Nam, các chân sút Nhật Bản đã tung ra 17 cú sút trúng đích nhưng chỉ mang về 3 bàn thắng, tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là 17,6%. Con số này thấp hơn cả tuyển Việt Nam với 36,3%. Tuyển Nhật Bản cũng đang là đội ghi bàn ít nhất tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đây là thống kê khá bất ngờ, bởi hàng công của Nhật đều là những cầu thủ hàng đầu châu Á. Điều đó cho thấy tuyển Nhật Bản đang gặp vấn đề lớn trong khâu tìm kiếm bàn thắng. Thiếu trực diện và không có những đường chuyền quyết định là nguyên nhân khiến tuyển Nhật chưa tạo ra sức công phá lớn. 

Mặt khác, các cầu thủ tấn công của Nhật chơi quá bài bản nên không tạo ra được sự đột biến cần có.

Chưa hết, hàng thủ tuyển Nhật thiếu tập trung khi trận đấu bước vào những phút cuối. Cụ thể, tất cả các bàn thua của họ đều diễn ra sau phút 70 - thời điểm họ nôn nóng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng và để lộ khá nhiều khoảng trống phía sau. 

Điều này khiến họ dễ dàng để đối thủ thực hiện những pha phản công nguy hiểm. Đây có thể là yếu tố quan trọng để tuyển Việt Nam tính toán những nước đi của mình trong trận gặp Nhật Bản sắp tới.

Thay đổi của HLV Moriyasu

Sau 3 trận đầu tiên chỉ giành được 3 điểm, HLV Moriyasu bị truyền thông Nhật Bản chỉ trích vì bảo thủ khi dùng sơ đồ 4-2-3-1 thiếu hiệu quả và tin dùng những ngôi sao không có phong độ tốt. Theo đó, Endo Wataru và Shibasaki Gaku đá cặp với nhau ở giữa sân để làm bệ phóng cho bộ ba Takumi Minamino, Daichi Kamada và Takuma Asano. 

Tuy nhiên, đội hình nặng về tính kiểm soát này không giúp tuyển Nhật phát huy được hết sức mạnh của mình.

Sau đó, HLV Moriyasu đã thay đổi khi cho tuyển Nhật thi đấu với sơ đồ 4-3-3 (cất Shibasaki Gaku trên ghế dự bị) trong trận gặp Úc và giành chiến thắng 2-1. Với sơ đồ này, sức tấn công của tuyển Nhật đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là khả năng lên bóng ở hai biên. 

Sự thay đổi thành công của HLV Moriyasu trong trận gặp Úc có thể tiếp tục áp dụng khi đọ sức với Việt Nam.

Cầu thủ mệt mỏi vì di chuyển

Tuy nhiên, HLV Moriyasu phải giải quyết vấn đề khác cũng rất cấp bách, đó là sự mệt mỏi của các cầu thủ khi phần lớn họ phải di chuyển quãng đường rất dài để về tập trung cùng đội tuyển. 

Đây là nguyên nhân quan trọng khiến tuyển Nhật Bản thường thua trận đầu tiên vào đầu tháng của vòng loại thứ 3 do các tuyển thủ chưa sung sức và cũng không có thời gian nhiều để chuẩn bị.

Trận mở màn vòng loại thứ 3 hồi tháng 9, Nhật Bản thua Oman 0-1. Sau đó, ở trận đầu tiên vào tháng 10, họ lại thua Saudi Arabia 0-1. Vì thế, tuyển Nhật có lý do để lo lắng khi gặp Việt Nam bởi đây là trận đấu đầu tiên của họ trong tháng 11.

Các thông số đáng chú ý của tuyển Nhật:

* Bàn thắng: 3

* Bàn thua: 3

* Dứt điểm trúng khung thành trung bình/trận: 4,25 lần

* Chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng: 17,6%

* Kiểm soát bóng trung bình: 57%

* Chuyền chính xác: 80,5%

Đội tuyển Nhật Bản tập trên sân Hàng Đẫy lúc 19h ngày 9-11 Đội tuyển Nhật Bản tập trên sân Hàng Đẫy lúc 19h ngày 9-11

TTO - Đội tuyển Nhật Bản sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) vào lúc 19h ngày 9-11. Trước đó, đêm 7-11, HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu và một số cầu thủ đã có mặt tại Hà Nội chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên