23/05/2018 11:42 GMT+7

Sóc Trăng trồng 10 cây, hết 8 cây chết khô

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Nhiều cây dầu được trồng trên tuyến đường nội ô TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) nhưng sau khoảng 6 tháng đã chết hàng loạt.

Sóc Trăng trồng 10 cây, hết 8 cây chết khô - Ảnh 1.

Rất nhiều cây dầu mới trồng trên đường Phạm Hùng bị chết khô - Ảnh: K.T.

Ngày 23-5, một lãnh đạo TP Sóc Trăng cho biết sẽ yêu cầu Phòng quản lý đô thị kiểm tra tình trạng cây xanh một số tuyến đường đã trồng và yêu cầu đơn vị trúng thầu trồng lại vì còn trong thời gian bảo hành.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại đường Phạm Hùng (phường 8, TP Sóc Trăng), rất nhiều cây dầu đã chết khô từ lâu. 

Một lãnh đạo phường 8 cho biết khoảng đầu tháng 12-2017, có một đơn vị đến đường Phạm Hùng để trồng cây dầu hai bên. Cây được trồng cao từ 3 đến 5m, bằng cổ tay người lớn. 

Sau khi trồng không lâu, một số cây bị chết. Hai bên đường có khoảng 300 cây được trồng nhưng hiện có gần 80% cây đã chết khô. 

"Sở dĩ tỉ lệ cây dầu trồng trên đường Phạm Hùng chết nhiều như vậy là do trồng vào mùa khô, trong khi việc đào hố rất sơ sài, lại tưới nước vào giữa trưa nắng" - vị lãnh đạo này đánh giá. 

"Phường không được thông báo, cũng không được mời tham gia khảo sát vị trí trồng cây và cũng không hề ký nghiệm thu", vị lãnh đạo này khẳng định.

Còn tại đường Vành Đai 1 thuộc phường 5, khoảng cách trồng giữa cây này với cây kia có đoạn chưa tới 10m. Nhiều cây trên đường này cũng bị chết hoặc bị cỏ dại chen lấn.

Còn tại đường Mạc Đĩnh Chi thuộc phường 4 và phường 9, nhiều cây dầu mới trồng cũng chết khô. Một số đoạn gần ngã ba Sung Đinh, cây chết sạch. 

Sóc Trăng trồng 10 cây, hết 8 cây chết khô - Ảnh 2.

Cây dầu trồng chen với cây phượng tại đường Mạc Đĩnh Chi - Ảnh: K.T.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Lâm Hữu Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị tỉnh Sóc Trăng, cho biết một số đơn vị được giao trồng cây dầu trên nhiều tuyến đường của thành phố. 

"Công ty có trồng cây dầu trên đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, quảng trường Bạch Đằng với kinh phí khoảng 2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước", ông Tùng cho hay.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên