06/05/2023 12:03 GMT+7

Sốc nhiệt, VĐV Việt ngất xỉu sau khi cố về đích, VĐV Campuchia bỏ cuộc

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực độ, vận động viên marathon Nguyễn Thị Ninh (Việt Nam) đã bị sốc nhiệt, kiệt sức, cần sự trợ giúp của y tế sau khi cán đích tại SEA Games 32.

VĐV marathon Việt Nam sốc nhiệt, ngất xỉu sau khi về đích tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ninh là một trong hai vận động viên marathon nữ Việt Nam dự SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 6-5, nội dung marathon SEA Games 32 đã bước vào thi đấu tại khu vực Angkor Wat, thành phố Siem Reap. Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ 38-39 độ C nên các vận động viên đã bị vắt kiệt sức, sốc nhiệt.

VĐV marathon Việt Nam sốc nhiệt, ngất xỉu sau khi về đích tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Ninh lảo đảo ở những km cuối trên đường đua - Ảnh: NAM TRẦN

Nguyễn Thị Ninh sinh năm 2005, thuộc biên chế của đơn vị Quân Đội. Cô là một trong hai vận động viên marathon nữ Việt Nam dự SEA Games 32 bên cạnh vận động viên Lê Thị Tuyết.

Trời nắng nóng cháy da, cơ thể kiệt quệ nhưng Nguyễn Thị Ninh vẫn cố gắng trên từng km. Ở những đoạn cuối, bước chân cô lảo đảo và tưởng như đã bỏ cuộc nhưng Ninh không dừng lại.

VĐV marathon Việt Nam sốc nhiệt, ngất xỉu sau khi về đích tại SEA Games 32 - Ảnh 3.

Dù kiệt sức nhưng Ninh vẫn cố gắng không bỏ cuộc và cán đích thành công - Ảnh: NAM TRẦN

Nguyễn Thị Ninh nỗ lực đến chút sức lực cuối cùng để cán đích với thời gian 3 giờ 46 phút 44 giây, đứng thứ 8/9 vận động viên nữ dự thi. 

Ngay khi cán đích, Nguyễn Thị Ninh đã bị sốc nhiệt, ngất xỉu và cần sự trợ giúp của y tế. Dù vậy, cô gái 18 tuổi sau đó đã từ chối phải thở oxy và lên xe cấp cứu.

Cô được bác sĩ và thành viên đoàn Việt Nam đưa về lều nghỉ ngơi. Sau đó Ninh đã dần hồi phục và được đưa về khách sạn của đoàn.  

VĐV marathon Việt Nam sốc nhiệt, ngất xỉu sau khi về đích tại SEA Games 32 - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Ninh được HLV và bác sĩ đoàn đỡ dậy để tiếp nước - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

VĐV marathon Việt Nam sốc nhiệt, ngất xỉu sau khi về đích tại SEA Games 32 - Ảnh 5.

Gần 11h trưa, Ninh đã tỉnh dần, cô được bác sĩ chăm sóc, cho uống điện giải và bù nước, rồi sau đó có thể về khách sạn - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Sáng 6-5, Việt Nam có 4 vận động viên tranh tài nội dung marathon là: Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng (nam), Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh (nữ).

Ở nội dung marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ huy chương vàng khi về thứ ba với thành tích 2 giờ 35 phút 49 giây. Vận động viên giành huy chương vàng là Agus Prayogo (Indonesia) với thời gian 2 giờ 32 phút 59 giây. Vận động viên giành huy chương bạc là Arlan Arbois (Philippines) giành huy chương bạc với thời gian 2 giờ 33 phút 27 giây.

Video: VĐV Marathon Việt Nam kiệt sức đến ngất xỉu sau khi về đích

Ở đường chạy nữ, Lê Thị Tuyết có lần đầu dự SEA Games và giành huy chương bạc với thành tích 2 giờ 49 phút 21 giây. Vận động viên Odekta Elvina Naibaho (Indonesia) bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Nhà vô địch marathon nữ phải lên xe lăn

Thi đấu marathon - 42,195km trong điều kiện nắng nóng cực độ là nỗi ám ảnh với các vận động viên. Ngay nhà vô địch marathon nữ SEA Games 32 - vận động viên Odekta Naibaho (Indonesia) cũng phải lên xe lăn cấp cứu ngay sau khi cán đích. Cô nôn thốc nôn tháo và không thể tự mình di chuyển, mà cần sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.

Ở nội dung marathon nam, 3 vận động viên đã bỏ cuộc không thể cán đích. Trong số đó có vận động viên chủ nhà Campuchia là Yang Piseth.

VĐV marathon Campuchia gốc Trung Quốc bỏ cuộc sau 2 vòng chạy

Yang Piseth dẫn đầu đường chạy marathon nhưng sau đó bỏ cuộc sau khi hoàn thành khoảng 10km - Ảnh: NAM TRẦN

Yang Piseth dẫn đầu đường chạy marathon, nhưng sau đó bỏ cuộc sau khi hoàn thành khoảng 10km - Ảnh: NAM TRẦN

Trước khi nội dung marathon diễn ra vào sáng 6-5, vận động viên Yang Piseth được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm huy chương vàng.

Yang Piseth, sinh năm 2000 tại Trung Quốc, có thành tích tốt nhất là 2 giờ 15 phút. Thông số vượt xa tới 10 phút so với Hoàng Nguyên Thanh của Việt Nam (2 giờ 25 phút), vận động viên giành huy chương vàng marathon tại SEA Games 31.

Đội chủ nhà Campuchia chỉ công bố tên Yang Piseth trong cuộc họp kỹ thuật chiều 5-5. Bản thân vận động viên gốc Trung Quốc cũng mới chỉ đến Campuchia làm quen đường chạy từ ngày 4-5.

Quãng thời gian chuẩn bị trên rất ngắn nếu so với chính các vận động viên marathon Việt Nam. Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết đã có mặt tại Siem Reap từ ngày 19-4 để làm quen thời tiết.

Có lẽ chính vì nguyên do đó, khi chính thức bước vào tranh tài vào sáng 6-5, Yang Piseth đã bỏ cuộc chỉ sau 2 vòng chạy.

Dựa theo bản đồ từ ban tổ chức, Yang chỉ hoàn thành được khoảng 10km trên tổng quãng đường 42,195km. Những hình ảnh bên lề cho thấy vận động viên 23 tuổi này dường như đã bị sốc nhiệt.

Nhiệt độ tại địa điểm thi đấu marathon lên tới 38-39 độ C. Thêm vào đó, ban tổ chức cho xuất phát lúc 6h sáng thay vì như các kỳ SEA Games trước thường vào 5h.

Lịch trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 32: Việt Nam - Myanmar Lịch trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 32: Việt Nam - Myanmar

Lúc 16h hôm nay 6-5, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở lượt trận thứ 2 bảng A. Trận đấu được VTV5, FPT Play truyền hình trực tiếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên