05/05/2023 10:28 GMT+7

VĐV marathon lo ‘sốt vó’ vì chủ nhà Campuchia chưa công bố đường chạy

6h sáng 6-5, nội dung marathon và đi bộ sẽ tranh tài tại SEA Games 32. Nhưng đến trưa 5-5, chủ nhà Campuchia vẫn chưa công bố đường chạy chính thức.

VĐV marathon lo ‘sốt vó’ vì chủ nhà Campuchia chưa công bố đường chạy - Ảnh 1.

Hoàng Nguyên Thanh (phải) - nhà vô địch marathon nam SEA Games 31 - tập tại Siem Reap, chuẩn bị bảo vệ HCV SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Marathon và đi bộ là hai nội dung đầu tiên của môn điền kinh SEA Games 32 bước vào thi đấu tại thành phố Siem Reap. Thời tiết những ngày này tại đây thường xuyên duy trì ở mức 36-38 độ C, nắng gay gắt.

Bên cạnh lo lắng về thời tiết, các vận động viên và huấn luyện viên marathon Việt Nam còn như đang "ngồi trên lửa" bởi đến trưa ngày 5-5, ban tổ chức vẫn chưa công bố đường chạy.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia, đội tuyển marathon Việt Nam đã lên đường đến Siem Reap từ ngày 19-4 để tập huấn, làm quen điều kiện thời tiết và cung đường.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở SEA Games 32 là: Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng (nam), Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh (nữ).

Theo thông tin từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, thời gian qua Campuchia đã công bố 2 sơ đồ đường chạy marathon. Những ngày qua, đội tuyển marathon Việt Nam khi đến Siem Reap cũng đã tập để làm quen với cung đường này. 

Dù vậy, sau đó Campuchia lại cho biết đó chưa chắc đã là đường chạy chính thức của SEA Games 32. Đường chạy chính thức phải chờ cuộc họp kỹ thuật diễn ra lúc 15h ngày 5-5 mới công bố.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Mạnh Hùng - tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - cho hay: Các quan chức kỹ thuật Liên đoàn Điền kinh châu Á cho biết do phải đi khảo sát và đo lại đường, nên đường đua chính thức sẽ được công bố trong cuộc họp kỹ thuật.

VĐV marathon lo ‘sốt vó’ vì chủ nhà Campuchia chưa công bố đường chạy - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Ninh chạy trên đường phố Siem Reap. Cô và các vận động viên marathon Việt Nam chưa biết đường chạy chính thức của SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Vì không biết đâu là đường chạy chính thức của ban tổ chức nên các vận động viên, huấn luyện viên marathon Việt Nam rất lo lắng. Lý do là trên cung đường 42,195km, vận động viên cần biết trước cung đường chạy, điểm tiếp nước, độ dốc ở từng khu vực... để có chuẩn bị. Chiều tối 5-5 ban tổ chức mới công bố đường chạy thì rất khó để vận động viên khảo sát và chuẩn bị kỹ cho quá trình thi đấu sẽ bắt đầu lúc 6h sáng 6-5.

Ông Dương Đức Thủy - nguyên trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam - cho biết với các giải marathon châu Á, Olympic, đường chạy thường được công bố trước vài tháng đến cả năm để cho các đoàn chuẩn bị. Đường chạy ngoài sơ đồ 2D còn có bản 3D, 4D để vận động viên biết rõ khúc cua, độ dốc của từng khu vực.

Dù vậy tại SEA Games, tùy mỗi nước công bố đường chạy ở thời điểm nào, cuộc họp kỹ thuật sẽ chốt số lượng vận động viên dự thi, công bố đường chạy, các vấn đề kỹ thuật... Cuộc họp này chỉ được diễn ra 1-2 ngày trước cuộc thi. Nếu đến thời điểm đó vận động viên mới biết đường chạy thì khó có sự chuẩn bị tốt.

SEA Games 32: Nắng nóng bủa vây VĐV marathon và đi bộSEA Games 32: Nắng nóng bủa vây VĐV marathon và đi bộ

Ngày 6-5, nội dung marathon và đi bộ của môn điền kinh sẽ bước vào tranh tài tại SEA Games 32. Dự báo nhiệt độ tại Siem Reap duy trì ở mức 38 độ C.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên