24/05/2021 06:14 GMT+7

Soán ngôi 'gã nhà giàu' PSG, Lille hoàn tất chuyện cổ tích ở Ligue 1

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chiến thắng 2-1 trước Angers tại vòng 38 Giải vô địch Pháp (Ligue 1) sáng 24-5 đã đảm bảo cho Lille giành chức vô địch.

Soán ngôi gã nhà giàu PSG, Lille hoàn tất chuyện cổ tích ở Ligue 1 - Ảnh 1.

Niềm vui của Lille sau khi vô địch Ligue 1 - Ảnh: REUTERS

Đáng lý Lille đã có thể vô địch từ tuần trước. Nhưng trận hòa 0-0 trước St-Etienne của họ đã giúp cho Paris Saint-Germain (PSG) thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm. Nhiều người bắt đầu lo ngại kết quả đó có thể ảnh hưởng tâm lý thi đấu khiến cho Lille để vụt mất chức vô địch ở vòng đấu cuối.

Nhưng đội bóng miền bắc nước Pháp đã không để cho điều đó xảy ra. Phải làm khách trước Angers nhưng họ chỉ mất có 10 phút để mở tỉ số nhờ công của Jonathan David. Đến phút 45+1, lão tướng Burak Yilmaz, đầu tàu của Lille mùa này, nâng tỉ số lên 2-0 trên chấm phạt đền.

Soán ngôi gã nhà giàu PSG, Lille hoàn tất chuyện cổ tích ở Ligue 1 - Ảnh 2.

Burak Yilmaz ăn mừng bàn thắng vào lưới Angers - Ảnh: REUTERS

Trong hiệp 2, đã có những thời khắc lo lắng khi Angers tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Nhưng may cho Lille là họ chỉ tận dụng được một lần ở phút 90+2. Với chiến thắng 2-1, Lille trở thành tân vương của Ligue 1.

Trận thắng 2-0 của PSG trước Brest cũng không thay đổi được kết cục. Lille đứng nhất bảng với 83 điểm, còn PSG đứng sau với 82 điểm.

Soán ngôi gã nhà giàu PSG, Lille hoàn tất chuyện cổ tích ở Ligue 1 - Ảnh 3.

Niềm vui vỡ òa của cầu thủ Lille sau tiếng còi mãn cuộc - Ảnh: REUTERS

Soán ngôi gã nhà giàu PSG, Lille hoàn tất chuyện cổ tích ở Ligue 1 - Ảnh 4.

Niềm vui của HLV Christophe Galtier khi cùng Lille lên ngôi vô địch - Ảnh: REUTERS

Soán ngôi gã nhà giàu PSG, Lille hoàn tất chuyện cổ tích ở Ligue 1 - Ảnh 5.

Timothy Weah, con trai của huyền thoại George Weah, là thành viên trong đội hình vô địch của Lille - Ảnh: REUTERS

Đây là lần thứ tư trong lịch sử Lille vô địch Ligue 1. Lần gần nhất họ làm được điều này là cách đây đúng 10 năm, ở mùa giải 2010-2011.

Thành tích năm nay của Lille được xem là "chuyện cổ tích", bởi họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với PSG. Giá trị đội hình của nhà tân vô địch chỉ vỏn vẹn 297,5 triệu euro, trong khi của PSG lên đến 828,8 triệu euro.

Chờ địa chấn ở Ligue 1 Chờ địa chấn ở Ligue 1

TTO - Trong một mùa giải mà Inter soán ngôi của Juventus, Atletico dẫn đầu cuộc đua vô địch La Liga, một bất ngờ còn lớn hơn đang diễn ra tại Ligue 1 (Pháp) khi đội bóng "nhà nghèo" Lille chỉ còn cách ngôi vương 2 vòng đấu

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên