15/05/2021 10:14 GMT+7

Chờ địa chấn ở Ligue 1

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trong một mùa giải mà Inter soán ngôi của Juventus, Atletico dẫn đầu cuộc đua vô địch La Liga, một bất ngờ còn lớn hơn đang diễn ra tại Ligue 1 (Pháp) khi đội bóng "nhà nghèo" Lille chỉ còn cách ngôi vương 2 vòng đấu

Chờ địa chấn ở Ligue 1 - Ảnh 1.

Lille (phải) đang đứng trước cơ hội rất lớn để lật đổ PSG trong mùa này - Ảnh: Reuters

Sau 36 vòng, Lille đang chễm chệ ngôi đầu với 79 điểm, nhiều hơn PSG 3 điểm. Họ thậm chí có thể lên ngôi vô địch sớm ngay ở vòng đấu sắp tới vào cuối tuần này.

Bất ngờ Lille

Hơn 8 năm qua kể từ khi PSG đổi đời trong tay tỉ phú Nasser Al-Khelaifi, ngôi vương Ligue 1 chỉ duy nhất một lần thoát khỏi tay họ. Mùa giải 2016 - 2017, Monaco với một thế hệ cầu thủ trẻ trung, mạnh mẽ đã bất ngờ lật đổ PSG. 

Rất nhiều ngôi sao hàng đầu đã đi lên từ mùa giải ấn tượng đó của Monaco như: Fabinho, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Thomas Lemar... và Kylian Mbappe.

Bị chảy máu lực lượng trầm trọng, Monaco sụp đổ chỉ 2 năm sau đó. Còn PSG thì thiết lập lại trật tự nhanh chóng, mà thương vụ cướp Mbappe từ tay đối thủ là ví dụ rõ nét nhất. Nó tương tự với việc Lewandowski chuyển từ Dortmund sang Bayern Munich.

So với Bayern Munich, PSG giàu có hơn, trong khi Ligue 1 lại có vẻ kém cạnh tranh hơn khi không còn đội bóng nào khác đủ tiềm lực tài chính và truyền thống để "so găng" với PSG. Monaco, Marseille rồi Lyon là những đội bóng giàu tên tuổi của nước Pháp, nhưng có gộp cả ba lại cũng chưa chắc đấu nổi với PSG lúc này.

Nhưng thật kỳ lạ, Lille bé nhỏ lại trở thành kẻ thách thức PSG trong thời buổi cả làng bóng đá lao đao vì đại dịch. Đội bóng ở phía bắc nước Pháp vốn cũng có truyền thống khá dày. 

Trong những năm giữa giai đoạn thống trị của Lyon và PSG, Lille đã tranh thủ đoạt được chức vô địch quốc nội thứ 3 trong lịch sử CLB (mùa giải 2010 - 2011).

Nhưng Lille không hề có yếu tố truyền thông, cũng không có một nền tảng đào tạo cầu thủ đặc biệt, một chủ tịch giàu có... Việc họ bất ngờ vượt lên ở mùa giải này chỉ đến từ nỗ lực của thầy trò HLV Christophe Galtier.

PSG gặp khó đủ đường

Nếu Lille có thể vô địch mùa này, yếu tố thuận lợi đầu tiên của họ nằm ở những xui rủi mà PSG phải chịu. 

Theo đó, trong giai đoạn đầu mùa, PSG từng rơi vào tình cảnh khủng hoảng lực lượng với 7 trụ cột bị nhiễm COVID-19 như Mbappe, Neymar, Navas, Di Maria, Marquinhos... 

Trong trận ra quân gặp Lens, HLV Thomas Tuchel (khi đó còn là HLV trưởng của PSG) phải tung ra sân 3 cầu thủ của đội trẻ. Kết quả là PSG thua liền 2 vòng đấu đầu tiên, tương đương "chấp" các đội khác 6 điểm.

Khi dịch bệnh qua đi, PSG lại bị bão chấn thương hoành hành. Hầu như ở mọi thời điểm, họ đều vắng khoảng 5 - 6 cầu thủ vì chấn thương. Dù có đội hình rất dày nhưng PSG đặt tham vọng ở quá nhiều đấu trường. Trận thua Lille ở giai đoạn lượt về là một ví dụ.

Trận đấu diễn ra chỉ 4 ngày trước cuộc đấu quan trọng với Bayern Munich ở Champions League. PSG vắng đến 8 cầu thủ ở trận đó, và nhóm ngôi sao còn lại không thực sự đá hết mình khi đầu óc lởn vởn về Champions League. Kết quả, PSG thua Lille với tỉ số tối thiểu.

Cơ hội để lật ngược thế cờ chưa cạn với PSG, dù rất mong manh. Trong 2 trận cuối cùng, Lille chỉ phải gặp 2 đội bóng đã không còn mục tiêu thi đấu là Saint-Etienne và Angers. Họ chỉ cần kiếm được 4 điểm từ 2 trận đấu này là đủ để vô địch.

Kể cả khi đánh mất ngôi vương vào tay Lille, PSG vẫn còn nỗi lo khác đáng sợ hơn. Với 76 điểm, PSG chỉ hơn đội thứ 4 là Lyon 3 điểm. Chỉ có 3 suất dự Champions League cho Ligue 1, PSG có thể mất luôn vé tham dự Champions League mùa tới nếu sẩy chân trong 2 vòng đấu này.

Địa chấn đang chực chờ trong 2 vòng đấu cuối cùng của Ligue 1.

Liverpool áp sát top 4

Trận "derby nước Anh" diễn ra kịch tính như những gì người hâm mộ chờ đợi, khi M.U sớm có bàn dẫn trước ở phút 10.

Nhưng trong một ngày hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, M.U không thể đứng vững trước sức ép của Liverpool và thua 2-4 chung cuộc. Jota, Firmino (2 bàn) và Salah là những người lập công cho Liverpool.

Trận thắng này giúp Liverpool có 60 điểm, còn kém vị trí thứ 4 của Chelsea 4 điểm nhưng lại đá ít hơn một trận.

Các giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ bị hiệu ứng dây chuyền từ Ligue 1? Các giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ bị hiệu ứng dây chuyền từ Ligue 1?

TTO - Người hâm mộ đang e ngại những giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ nối đuôi nhau hủy bỏ sau khi Giải vô địch Pháp (Ligue 1) chính thức phải kết thúc sớm mùa giải này theo quyết định của chính phủ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên