
Khu mua sắm The Box Market tại 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn thời điểm còn hoạt động - Ảnh: T.T.D.
Chiều 16-10, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, ông Trần Trọng Nghĩa - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Sài Gòn - phản hồi câu hỏi của Tuổi Trẻ Online liên quan đến việc Viễn thông TP.HCM cho thuê mặt bằng kinh doanh tại địa chỉ 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.
UBND phường Sài Gòn nói gì về Chợ Nga?
Ông Trọng Nghĩa cho biết ngày 19-8, UBND phường Sài Gòn kiểm tra công trình xây dựng tại địa chỉ 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn. Sau đó, phường lưu ý trong việc sửa chữa vì công trình này nằm trong vùng lõi, tiếp giáp với các di tích, các công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích như Bưu điện TP.HCM, nhà thờ Đức Bà...
Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có gửi công văn phản hồi cho phường Sài Gòn rằng công trình tại số 125 đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn chưa được xếp hạng di tích, không thuộc danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn TP.HCM, do đó, chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng khi cải tạo công trình.
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị Viễn thông TP.HCM lưu ý màu sắc, trang trí bên ngoài cần hài hòa, tránh tương phản với các công trình di tích xung quanh.
“Công trình đang sửa chữa nguyên trạng, phù hợp với những quy định hiện nay. UBND phường Sài Gòn đã phối hợp Sở Công Thương TP.HCM kiểm tra các đơn vị kinh doanh, thấy đã bố trí các quầy sạp và một số mặt hàng kinh doanh.
Đơn vị đứng tên treo bảng Chợ Nga ở trên vách tường tòa nhà Viễn thông TP.HCM mặt đường Nguyễn Văn Bình là Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang. Đơn vị này xin giấy phép chi nhánh tại 125 Hai Bà Trưng, ghi là Trung tâm thương mại Chợ Nga.
Sau khi kiểm tra hồ sơ, chúng tôi yêu cầu tháo bảng hiệu Chợ Nga xuống, thực hiện theo đúng luật quảng cáo” - ông Trần Trọng Nghĩa chia sẻ.

Cổng vào Chợ Nga trên đường Nguyễn Văn Bình được đóng lại sáng 9-10 - Ảnh: T.T.D.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - nói tại họp báo: “Chúng tôi có kế hoạch mời Công ty Đường sách TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM, UBND phường Sài Gòn… và cả Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng tham gia, giải quyết vụ việc này vào đầu tuần tới”.
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh vấn đề lớn mà báo chí và dư luận quan tâm là việc kinh doanh trong vùng lõi di sản gắn với không gian văn hóa.
Diễn biến tranh luận về Chợ Nga
Trước đó, khu mua sắm The Box Market xuất hiện ở góc đường Nguyễn Văn Bình - Hai Bà Trưng, quán cà phê đang hoàn thiện ở góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Du hay bảng hiệu "Chợ Nga" trên vách tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Bình gây nhiều tranh luận trái chiều.
Ngày 6-10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức buổi họp, ghi nhận những ý kiến của các bên liên quan.
Ông Đỗ Ngọc Hưng - đại diện Viễn thông TP.HCM - cho biết việc Viễn thông TP.HCM cho các đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh là có dựa trên cơ sở pháp lý.
Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - nói dù tòa nhà này chưa được xếp hạng di tích nhưng nằm trong vùng lõi tiếp giáp di sản nên bất kỳ hoạt động nào cũng cần cân nhắc tác động đến cảnh quan văn hóa chung của khu vực.
Sau đó, Chợ Nga, The Box Market trong tòa nhà Viễn thông TP.HCM tạm đóng cửa sau những tranh luận trái chiều và chưa có thời gian thông báo hoạt động trở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận