
The Box Market ở góc Nguyễn Văn Bình - Hai Bà Trưng do Viễn thông TP.HCM quản lý - Ảnh: T.T.D.
Gần đây, khu mua sắm The Box Market xuất hiện ở góc đường Nguyễn Văn Bình - Hai Bà Trưng, quán cà phê đang hoàn thiện ở góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Du hay bảng hiệu "chợ Nga" trên vách tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Bình gây nhiều tranh luận trái chiều.
Box Market, chợ Nga do Viễn thông TP.HCM quản lý
Nhiều người cho rằng điều này ảnh hưởng đến tòa nhà Bưu điện trung tâm Sài Gòn, có nguy cơ làm tổn hại kiến trúc tòa nhà.
Chánh văn phòng Bưu điện TP.HCM Lê Hải Hòa phản hồi với Tuổi Trẻ: "Bưu điện TP.HCM đang quản lý tòa nhà chính - Bưu điện trung tâm Sài Gòn ở số 2 Công xã Paris, phường Sài Gòn - thuộc diện kiểm kê di sản.
Còn The Box Market, chợ Nga ở tòa nhà phía mặt đường Nguyễn Văn Bình - Hai Bà Trưng do Viễn thông TP.HCM quản lý, không liên quan đến tòa nhà thuộc diện kiểm kê di sản".
Ông Lê Hải Hòa giải thích thêm từ năm 2007, Bưu điện TP.HCM và Viễn thông TP.HCM tách ra.
Bưu điện TP.HCM trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Còn Viễn thông TP.HCM thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Bưu điện TP.HCM quản lý tòa nhà chính là Bưu điện trung tâm Sài Gòn ở số 2 Công xã Paris (khách du lịch đến tham quan) và một tòa nhà mặt đường Nguyễn Du.
Tòa nhà Bưu điện trung tâm Sài Gòn được xây dựng từ năm 1886 đến 1891 chưa được công nhận di sản nhưng được TP.HCM đưa vào danh sách kiểm kê xếp hạng di tích.
Còn các tòa nhà ở đường Nguyễn Văn Bình, Hai Bà Trưng và góc đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Du được xây dựng sau và không liên quan đến tòa nhà được kiểm kê di tích, hiện nay do Viễn thông TP.HCM quản lý.
Nhiều lần đề nghị làm thủ tục xếp hạng di tích
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho Tuổi Trẻ Online biết sở đã nhiều lần đề nghị lãnh đạo Bưu điện TP.HCM có ý kiến làm thủ tục xếp hạng di tích nhưng lãnh đạo bưu điện vẫn chưa đồng ý.
Trong năm 2025, ông Nguyễn Minh Nhựt - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - đã hai lần ký văn bản gửi đến ban giám đốc Bưu điện TP.HCM đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.HCM đối với Bưu điện TP.HCM nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.
Bưu điện TP.HCM chưa là di tích nhưng nằm trong danh mục là công trình, địa điểm được kiểm kê, chuẩn bị xếp hạng nên cần được giữ gìn.
Về nội dung này, ông Lê Hải Hòa cho biết lãnh đạo Bưu điện TP.HCM đang xin ý kiến của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Trước đó, Viễn thông TP.HCM có văn bản đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Phòng di sản văn hóa có ý kiến về việc sửa chữa hiện trạng khối nhà A (giáp đường Nguyễn Văn Bình - Hai Bà Trưng) và khối nhà B (giáp đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Du). Công việc sửa chữa chủ yếu là hoàn thiện nội, ngoại thất bao gồm: sơn nước, thay gạch ốp lát, điện chiếu sáng…
Đồng thời yêu cầu mở hướng lưu thông tại 8 cửa theo hiện trạng vào tòa nhà khối A - mặt tiền đường Nguyễn Văn Bình. Kể từ khi thành lập Đường sách TP.HCM thì 8 cửa mở thông ra đường Nguyễn Văn Bình đã bị các gian hàng của đường sách che mất lối ra. Việc này sẽ rất rủi ro về thoát nạn trong trường hợp xảy ra cháy nổ.
Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Viễn thông TP.HCM lưu ý về màu sắc, trang trí bên ngoài cần hài hòa, tránh tương phản với các công trình di tích xung quanh.
Tuổi Trẻ Online liên hệ với phía Viễn thông TP.HCM về vụ việc trên nhưng chưa nhận được phản hồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận