17/05/2011 00:00 GMT+7

Sơ tán hàng ngàn dân xa Nhà máy Fukushima 30km

DUY PHÚC
DUY PHÚC

TT - Kyodo cho hay chính quyền Nhật Bản đã cho sơ tán hàng ngàn người dân sống ngoài khu vực bán kính 30km xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima do hàm lượng phóng xạ hiện đang ở mức cao.

z8Z9GjiU.jpgPhóng to
Một phụ nữ bồng con di tản khỏi làng Iitate ngày 15-5 - Ảnh: Reuters

Bắt đầu từ ngày 15-5, khoảng 5.000 người dân tại thị trấn Kawamata và làng Iidate phải đi sơ tán đến các trung tâm trú nạn. Vùng an toàn trước đây được quy định có bán kính 20km quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nay được mở rộng ra 30km do Chính phủ Nhật lo ngại gió có thể thổi bụi phóng xạ đi xa.

Các gia đình có con nhỏ và phụ nữ có thai là những người đầu tiên đi sơ tán vì dễ bị ảnh hưởng phóng xạ.

“Thật kỳ lạ. Lúc đầu chính phủ bảo là an toàn, bây giờ đột nhiên yêu cầu chúng tôi di tản” - Masahiro Kanno, 34 tuổi, có hai con trai 5 và 8 tuổi, nhận xét.

Reuters dẫn nguồn kết quả khảo sát ngày 16-5 cho thấy 60% người được hỏi đồng ý với yêu cầu của Thủ tướng Naoto Kan đòi đóng cửa Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka đến khi nào Công ty Điện lực Chubu chứng minh được nhà máy này có khả năng chịu được những vụ động đất, sóng thần lớn.

DUY PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên