05/06/2020 17:40 GMT+7

Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận có giám đốc mới

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 5-6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Hữu Thành - phó giám đốc Sở Xây dựng - sang giữ chức giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh.

Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận có giám đốc mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - chủ tịch UBND Bình Thuận - trao quyết định bổ nhiệm chức danh giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh cho ông Trần Hữu Thành - Ảnh: MAI THỨC

Ông Trần Hữu Thành, 49 tuổi, quê Quảng Ngãi, là thạc sĩ kỹ thuật công trình ngầm. Trước khi là phó giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, ông Thành là phó chủ tịch UBND huyện Hàm Tân. 

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Hai đã trao quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi hưu theo quy định đối với ông Hồ Lâm - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh.

Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận có giám đốc mới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Hai trao quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi hưu theo quy định đối với ông Hồ Lâm - Ảnh: MAI THỨC

Việc điều động và bổ nhiệm trên diễn ra sau khi hàng loạt lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Thuận nhận các hình thức kỷ luật khác nhau về cả mặt Đảng và chính quyền. 

Cụ thể, Tỉnh ủy Bình Thuận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Lâm, đồng thời cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh - nguyên phó giám đốc sở này - do liên quan đến những sai phạm đất đai xảy ra tại địa bàn TP Phan Thiết. 

Cũng liên quan đến các sai phạm này, UBND Bình Thuận đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hồ Lâm và giáng chức đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh. 

Ngoài hai cá nhân trên, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh cũng thi hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

Cảnh cáo giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Thuận Cảnh cáo giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Thuận

TTO - Ông Hồ Lâm - giám đốc và ông Lê Nguyễn Thanh Danh - nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm đất đai ở TP Phan Thiết giai đoạn 2016 - 2018.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên