07/06/2018 06:25 GMT+7

Sợ phân biệt chủng tộc, sao tuyển Anh không cho gia đình đến Nga

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Hậu vệ tuyển Anh Danny Rose mới đây đã lên tiếng về nỗi lo gia đình mình sẽ trở thành nạn nhân của phân biệt chủng tộc tại World Cup 2018.

Sợ phân biệt chủng tộc, sao tuyển Anh không cho gia đình đến Nga  - Ảnh 1.

Danny Rose (áo trắng) trong trận giao hữu với Nigeria trước thềm World Cup - Ảnh: GETTY IMAGES

Trả lời phỏng vấn Evening Standard, Rose cho biết đã không cho phép người nhà của anh đến xem World Cup. "Tôi không lo cho bản thân tôi. Nhưng tôi đã nói với gia đình rằng tôi không muốn họ đến đó (nước Nga - PV) vì sợ sự phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ thứ gì có thể xảy ra".

Hậu vệ thuộc biên chế của Tottenham cũng cho biết thêm người nhà, mà đặc biệt là người cha của anh, cảm thấy rất buồn vì có khả năng không còn cơ hội được xem anh thi đấu tại World Cup.

Trong vài năm qua, nước Nga thường xuyên bị chỉ trích vì vấn đề phân biệt chủng tộc. Sự cố mới đây xảy ra vào tháng 3 vừa qua, sau khi các cổ động viên Nga la ó, miệt thị các cầu thủ Pháp khi hai đội tuyển thi đấu giao hữu. FIFA sau đó đã ra án phạt 22.000 bảng dành cho Liên đoàn bóng đá Nga.

Bản thân Rose cũng từng là nạn nhân của phân biệt chủng tộc. Khi đang khoác áo tuyển U21 Anh thi đấu tại Serbia năm 2012, anh phải hứng chịu những màn ca hát dùng lời lẽ miệt thị, rồi còn bị các cổ động viên ném đá. Sau trận đấu, Rose đã ẩu đả với nhóm cổ động viên và bị đuổi khỏi sân.

Phóng viên Tuổi Trẻ có thẻ tác nghiệp World Cup 2018 như thế nào? Phóng viên Tuổi Trẻ có thẻ tác nghiệp World Cup 2018 như thế nào?

TTO - Tôi - phóng viên Huy Đăng của Tuổi Trẻ - là một trong ba phóng viên báo viết ở Việt Nam được FIFA cấp thẻ tác nghiệp chính thức tại World Cup 2018.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên