16/08/2019 15:42 GMT+7

Sở nói cán bộ thiếu chuẩn, huyện vẫn bổ nhiệm làm trưởng phòng

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Ngày 16-8, huyện Long Mỹ, Hậu Giang công bố quyết định của chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Phong - phó trưởng phòng nội vụ giữ chức vụ trưởng phòng. Tuy nhiên ông Phong đã quá tuổi theo quy định.

Sở nói cán bộ thiếu chuẩn, huyện vẫn bổ nhiệm làm trưởng phòng - Ảnh 1.

Sở Nội vụ trả lời huyện Long Mỹ ông Nguyễn Hồng Phong chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định - Ảnh: T.T

Trước đó, tháng 7-2019 UBND huyện Long Mỹ có văn bản gởi Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang xem xét, thống nhất việc huyện bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ trưởng Phòng nội vụ.

Sở Nội vụ có công văn trả lời, căn cứ khoản 2 điều 7 quy định tiêu chuẩn điều kiện chức danh trưởng phòng… ban hành kèm quyết định 40/2009 của UBND tỉnh, "chức vụ trưởng phòng thuộc UBND huyện, thị xã, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ)".

Trường hợp ông Phong chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định vì ông Phong 55 tuổi (sinh năm 1964), đã quá tuổi theo quy định.

Sau đó, Sở Nội vụ tiếp tục nhận được công văn của UBND huyện Long Mỹ về việc thỏa thuận bổ nhiệm công chức.

Ngày 14-8, Sở Nội vụ Hậu Giang có văn bản trả lời, đề nghị huyện Long Mỹ căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng phòng theo quyết định số 40 của UBND tỉnh để quyết định bổ nhiệm công chức theo đúng quy định.

Tuy nhiên, ngày 15-8, chủ tịch UBND huyện Long Mỹ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phong và không căn cứ theo quyết định 40 của UBND tỉnh Hậu Giang theo đề nghị của Sở Nội vụ.

Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Long Mỹ Phạm Đăng Khoa về việc tham mưu cho chủ tịch huyện ký quyết định bổ nhiệm. Tuy nhiên, ông Khoa cho rằng theo quy định mới ông không phải là người phát ngôn nên không cung cấp thông tin, đồng thời liên quan đến tổ chức bộ máy ông không tham gia.

Cần Thơ bổ nhiệm 31 cán bộ thiếu chuẩn Cần Thơ bổ nhiệm 31 cán bộ thiếu chuẩn

TTO - Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện TP Cần Thơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 31 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ quản lý.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên