
"Ông lớn" xăng dầu miền Tây báo lỗ hơn 600 tỉ đồng năm 2025 - Ảnh: NSH Petro
Công ty CP Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - PSH) từng là một trong những doanh nghiệp có vị trí đáng chú ý trên thị trường xăng dầu khu vực Tây Nam Bộ. Doanh nghiệp này sở hữu mạng lưới hàng trăm cửa hàng, đại lý phân phối cùng hệ thống 9 kho cảng với tổng sức chứa vượt 500.000m³.
Tuy nhiên, những năm gần đây, bức tranh tài chính của NSH Petro cho thấy nhiều dấu hiệu kém tích cực khi kết quả kinh doanh liên tục suy giảm.
Theo báo cáo tài chính quý 4-2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu âm gần 18 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn đạt hơn 59 tỉ đồng. Sự đảo chiều này diễn ra trong bối cảnh chi phí tài chính tăng vọt, lên tới 131 tỉ đồng do gánh nặng nợ vay lớn.
Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh hơn 17 tỉ đồng trong kỳ, qua đó đẩy mức lỗ sau thuế quý 4 lên 165 tỉ đồng.
Lũy kế cả năm 2025, NSH Petro báo lỗ sau thuế 638 tỉ đồng. Khoản thua lỗ này khiến lỗ lũy kế của doanh nghiệp tăng lên 1.141 tỉ đồng, kéo theo vốn chủ sở hữu bị thu hẹp, chỉ còn khoảng 163 tỉ đồng tại thời điểm cuối năm.
Xét về quy mô tài sản, đến ngày 31-12-2025, tổng tài sản của NSH Petro đạt hơn 10.506 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản cho thấy nhiều điểm đáng lưu ý khi lượng tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn gần 59 tỉ đồng.
Trong khi đó, hàng tồn kho ghi nhận ở mức cao, hơn 4.679 tỉ đồng, còn chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới 1.936 tỉ đồng.
Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã vượt 10.342 tỉ đồng, tương đương khoảng 63 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm tỉ trọng lớn với tổng giá trị khoảng 6.940 tỉ đồng.
BIDV hiện là chủ nợ lớn nhất, với dư nợ cho vay hơn 3.600 tỉ đồng. Ngoài ra, NSH Petro còn đang lưu hành khoảng 750 tỉ đồng trái phiếu.
Bước sang đầu năm 2026, Cục Thuế TP Cần Thơ cho biết NSH Petro đang nợ thuế với tổng số tiền lên hơn 1.400 tỉ đồng. Trước tình trạng này, cơ quan thuế đã triển khai nhiều biện pháp cưỡng chế theo quy định, bao gồm tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật và đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trước áp lực tài chính ngày càng lớn, NSH Petro từng tìm kiếm nguồn vốn từ nước ngoài với kỳ vọng phục vụ tái cơ cấu nợ.
Năm 2024, NSH Petro công bố thỏa thuận nguyên tắc thu xếp khoản vay 720 triệu USD với Acuity Funding và bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, được giới thiệu là CEO của đối tác, giữ chức Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc NSH Petro.
Tuy nhiên, khoản vay không được giải ngân. Cơ quan chức năng sau đó khởi tố, bắt tạm giam ông Ranjit để điều tra vì bị cáo buộc cung cấp thông tin gian dối trong việc thu xếp vốn, chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD tiền phí, khiến kế hoạch huy động vốn quốc tế của NSH Petro không thành hiện thực.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận