27/08/2013 11:20 GMT+7

Số hộ thiếu đói đã tăng… 60% trong tháng 8-2013

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm. Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8-2013 đã tăng khoảng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

* Tám tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,3%

Trong đó ngành khai khoáng giảm 5,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,4%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%... Tính chung tám tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý, Tổng cục Thống kê nêu rõ tình hình các tỉnh chỉ số sản xuất công nghiệp tám tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương vẫn chưa thực sự khởi sắc, với mức tăng thấp như: TP.HCM chỉ tăng 5,5%; Đồng Nai tăng 7,3%; Bình Dương tăng 8%; Hà Nội tăng 4,3%... Thậm chí ở nhiều tỉnh còn giảm.

Về tình hình thiếu đói trong nông dân, Tổng cục Thống kê nêu riêng trong tháng 8-2013, cả nước có 18,9 nghìn hộ thiếu đói, tương ứng 82 nghìn nhân khẩu thiếu đói. Mặc dù con số trên có giảm 35,7% so với tháng trước nhưng Tổng cục Thống kê khẳng định nếu so riêng con số thiếu đói trong tháng 8-2013 với cùng kỳ năm 2012, số hộ thiếu đói đã tăng 60% và số nhân khẩu thiếu đói tăng 49%.

Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 25,4 nghìn tấn lương thực và 13,3 tỉ đồng, riêng tháng 8 đã hỗ trợ 1,6 nghìn tấn lương thực.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên