27/09/2019 13:46 GMT+7

Sở Giao thông vận tải thừa nhận ‘làm khó’ doanh nghiệp taxi

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Long nhìn nhận và cho biết đơn vị còn nhiều khuyết điểm liên quan vụ “làm khó” doanh nghiệp taxi.

Sở Giao thông vận tải thừa nhận ‘làm khó’ doanh nghiệp taxi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Liệt - giám đốc Sở GTVT Vĩnh Long - thừa nhận có khuyết điểm và kiểm điểm liên quan vụ cấp giấy phép màu sơn, phù hiệu cho doanh nghiệp taxi Open99 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 27-9, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi đối thoại với nhiều doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Quang Trung - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long - chủ trì giải quyết nhiều vấn đề  gây bức xúc cộng đồng DN trong thời gian qua.

Cuộc đối thoại thu hút nhiều ý kiến của cộng đồng DN đóng tại Vĩnh Long. Trong đó, có nhiều vấn đề như: thu gom, xử lý rác thải y tế, hỗ trợ chuyển đổi lò gạch, dự án khởi nghiệp… Tuy nhiên, dư luận quan tâm nhất là vấn đề cấp màu sơn, phù hiệu cho DN taxi Open99 Vĩnh Long.

Ông Đỗ Lâm Tới - giám đốc Open99 Vĩnh Long - phản ánh công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu của Sở GTVT, có làm phương án kinh doanh… nhưng phó giám đốc Sở GTVT không thực hiện cấp phù hiệu.

Bên cạnh đó, ông Tới đặt vấn đề có phải vì chuyện ông không thực hiện hợp đồng thuê đất "khống" với ông Nguyễn Quang Khải (phó giám đốc Sở GTVT Vĩnh Long) nên mới gặp khó khăn trong việc xin cấp phù hiệu hoạt động taxi.

"Tại sao tỉnh chưa phê duyệt màu sơn mà sở cấp cho DN khác 2-3 màu sơn. Còn DN của tôi thì không được", ông Tới đặt vấn đề.

Ông Lê Quang Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết vấn đề của DN Open99 Vĩnh Long ông đã đích thân giải quyết, chỉ đạo rất nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay DN vẫn còn khiếu nại, tố cáo cán bộ.

"Chính phủ không quy định màu sơn, không quy định về xe thế chấp, xe vay ngân hàng tham gia hoạt động taxi thì mình phải giải quyết. Để DN kêu ca, khiếu nại kéo dài như vậy là ảnh hưởng rất lớn đến tỉnh nhà. Tôi đề nghị giải quyết ngay lập tức", ông Trung nói.

Cuộc đối thoại có sự tham gia của ông Nguyễn Quang Khải nhưng lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu đích danh ông Nguyễn Văn Liệt - giám đốc Sở GTVT Vĩnh Long - lên "đối chất" với DN.

Ông Liệt thừa nhận Chính phủ không quy định về màu sơn taxi và giao cho địa phương tự quy hoạch. Tuy nhiên, đến hiện tại Sở GTVT chưa nộp tờ trình cho UBND tỉnh quy hoạch màu sơn taxi trên địa bàn.

"Về chuyện xe thế chấp ngân hàng, xe vay ngân hàng tham gia hoạt động taxi sở rà soát lại thấy quy định không có nên đã loại bỏ. Việc chậm trễ trình UBND tỉnh là khuyết điểm nên đã thực hiện việc kiểm điểm các cá nhân", ông Liệt nói.

Riêng vấn đề tố cáo, ông Lê Quang Trung nhấn mạnh đã giao cho thanh tra tỉnh xác minh. "Nếu cán bộ sai thì xử lý, nếu tố cáo không đúng thì phải thông tin cho DN biết".

Ông Liệt cam kết, trong vòng 1 tuần tới sẽ trình UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt màu sơn taxi trên địa bàn tỉnh.

"Từ hôm nay, bất cứ DN nào có nhu cầu xin cấp phù hiệu hoạt động taxi cứ liên hệ với sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, tôi sẽ giải quyết ngay", ông Liệt khẳng định.

Taxi Hà Nội còn 5 màu sơn: Doanh nghiệp, hành khách đều lợi Taxi Hà Nội còn 5 màu sơn: Doanh nghiệp, hành khách đều lợi

TTO - Ông Nguyễn Công Hùng - chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội - nhận định như vậy về dự thảo quy chế về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn TP Hà Nội đang được Sở GTVT Hà Nội lấy ý kiến góp ý.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên