06/07/2017 06:46 GMT+7

63 tỉnh, thành đã công bố điểm thi THPT quốc gia

TTO
TTO

TTO - Cho đến chiều nay 6-7, 63 tỉnh, thành đã công bố kết quả thi THPT quốc gia 2017, mới nhất là các tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận, Hậu Giang.... Mời bạn truy cập Tuổi Trẻ Online để xem điểm thi.

Thí sinh hoàn tất môn thi cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Ảnh: Duyên Phan
Thí sinh hoàn tất môn thi cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Ảnh: Duyên Phan

Mời thí sinh và bạn đọc xem điểm tại http://diemthi.tuoitre.vn/thpt2017.html

Các tỉnh, thành đã công bố điểm thi gồm: Cần Thơ, Dak Nông, TP.HCM, Bình Định, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bắc Kạn, Bình Phước, Điện Biên, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Kiên Giang, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bình Định, Quảng Ngãi.

Bình Dương, Trà Vinh, Long An, Phú Yên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh. 

Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Gia Lai, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Sóc Trăng.

Khánh Hòa, Ninh Thuận, Sơn La, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Quảng Ninh, Kon Tum, Đắk La81k, Lạng Sơn.

TP.HCM: môn văn có 1.180 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sở chỉ mới nắm phổ điểm của môn văn, do đây là bài thi tự luận.

Theo đó, có 1.180/67.630 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, tỉ lệ 1,74%; 57.267 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, tỉ lệ 84,68%. Trong đó, thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 (không có điểm 10), có một thí sinh chỉ đạt 0,75 điểm do hầu như không làm bàì.

Quảng Nam có 61 điểm 10

Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết thống kê tại tỉnh Quảng Nam có 61 bài thi của các môn thi đạt 10 điểm. Trong đó có những môn số điểm 10 nhiều như: môn hóa có 30, sinh 11, địa 9, tiếng Anh 6…

Môn văn có 1 điểm 10 và 4 bài thi đạt 9,5 điểm. Theo thống kê từ 9 điểm trở lên chiếm tỉ lệ 0,13%.

Ngoài ra, có 2 bài thi môn toán đạt điểm 10, 19 bài đạt 9,8 điểm, 40 bài đạt 9,6 điểm. Thống kê môn toán từ 9 điểm trở lên chiếm tỷ lệ 2,22%.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Nam, kỳ thi vừa qua có hơn 17.700 thí sinh dự thi với số lượng bài thi hơn 119.000 bài.

Ông Hà Thanh Quốc, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, cho biết kỳ thi năm nay số lượng điểm 10 nhiều, hầu hết tất cả các môn đều có điểm 10.

Đà Nẵng: Nhiều điểm 10 các môn trắc nghiệm

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, qua thống kê điểm thi, Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm 10 ở các môn trắc nghiệm.

Trong đó, môn vật lí có 2 điểm 10, hóa học 46 điểm 10, sinh học 22 điểm 10, địa lý 3 điểm 10, GDCD 2 điểm 10, toán có 7 thí sinh điểm 10, tiếng Anh có 21 điểm 10…

An Giang có 45 thí sinh đạt điểm tuyệt đối

Ông Lý Thanh Tú, phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, cho biết qua thống kê sơ bộ, có 45 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở các môn. Môn có điểm 10 nhiều nhất là GDCD, hóa học và địa lý.

Môn văn chỉ có 3 thí sinh đạt điểm 9,75 (không có điểm 10). “Riêng môn Anh văn thì thí sinh An Giang đạt điểm rất thấp. Chỉ có 38% thí sinh trên điểm trung bình. Các môn khác đều có điểm trung bình đạt trên 50% hết” - ông Tú cho biết.

Bình Định: 70 thí sinh điểm 10 và 4 bị điểm liệt 0 điểm 

Môn hóa học có số lượng thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất với 26 thí sinh, môn toán 3 thí sinh, môn lý 1 thí sinh, sinh học 9 thí sinh, tiếng Anh 16 thí sinh, địa lý 4 thí sinh và GDCD có 11 thí sinh.

Riêng môn văn không có điểm 10, có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,75, môn lịch sử không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

4 trường hợp thí sinh bị điểm liệt 0 điểm ở các môn: ngữ văn, hóa, sinh, GDCD. 

Nam Định có 127 điểm 10. Trong đó, môn toán có 8 điểm 10, ngoại ngữ 29 điểm 10, lịch sử 5, địa 22, sinh 13, giáo dục công dân 5 và hóa nhiều nhất với 45 điểm 10. Như vậy các môn văn, vật lý không có điểm 10.

Tại Hải Phòng, môn toán có 12 điểm 10, ngoại ngữ 30, địa 9, sinh 6, giáo dục công dân 14, vật lý 6 và hóa học có 46 thí sinh đạt điểm 10. Chỉ duy nhất môn ngữ văn không có điểm 10.

Thái Bình có 126 thí sinh đạt điểm 10. Trong đó, môn hóa học có 65 thí sinh; toán 12 thí sinh; tiếng Anh 21 thí sinh; vật lý có 9 thí sinh, sinh học có 7 thí sinh; lịch sử có 3 thí sinh và địa lý có 9 thí sinh. 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên