Tag: số ca nhiễm

Singapore lần đầu tiên ghi nhận hơn 5.000 ca COVID-19 mới

TTO - Bộ Y tế Singapore ghi nhận 5.324 ca COVID-19 mới vào ngày 27-10, cao nhất kể từ đầu đại dịch. Số ca nhiễm tại đây tăng đột biến đã buộc Chính phủ Singapore tạm hoãn kế hoạch mở cửa.

Nga ghi nhận số ca nhiễm, tử vong cao kỷ lục trong ngày 14-10

TTO - Ngày 14-10, Nga ghi nhận kỷ lục đáng buồn với 986 ca tử vong và 31.299 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ. Đây là số ca nhiễm và trường hợp tử vong trong ngày nhiều nhất của quốc gia này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Dịch COVID-19 ngày 19-7: Gần 260.000 ca nhiễm mới, Mỹ vẫn nhiều nhất

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận số ca COVID-19 mới cao kỷ lục trên toàn cầu trong ngày 18-7, với tổng cộng 259.848 ca. Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính.

Mỹ vượt mốc 2 triệu ca COVID-19

TTO - Số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Mỹ đã vượt mốc 2 triệu người, theo thống kê của WorldOMeters ngày 10-6. Trong bối cảnh đó, số ca nhập viện của 9 bang tại Mỹ cũng tăng cao.

Dịch COVID-19 sáng 29-3: Mỹ 121.478 ca nhiễm, Ý 92.472 ca

TTO - Tiểu bang New York (Mỹ) đã quyết định hoãn bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ giữa tình hình dịch bệnh từ virus corona chủng mới (COVID-19) diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Mỹ và Ý vẫn đang đứng đầu thế giới trong số ca nhiễm COVID-19.

Tổng giám đốc WHO: Chênh lệch số ca nhiễm của Trung Quốc và thế giới có thể thay đổi

TTO - Số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở phần còn lại của thế giới hiện thấp hơn so với Trung Quốc, tuy nhiên "tình hình này có thể không duy trì quá lâu", Tổng giám đốc WHO tuyên bố ngày 20-2.

Dịch corona ngày 11-2: WHO chính thức đặt tên dịch bệnh là Covid-19

TTO - Đến hết buổi sáng ngày 11-2, số liệu của các cơ quan chức năng Trung Quốc và thế giới cho thấy 1.018 người tử vong vì virus corona chủng mới (2019-nCoV). Cũng đã có 4.026 ca được chữa khỏi.

Trung Quốc thừa nhận thiếu dụng cụ xét nghiệm, còn sót người bệnh

TTO - Nhiều chuyên gia y tế lo sợ số ca nhiễm virus corona mới (nCoV) tại Vũ Hán có thể không phản ánh đúng quy mô cuộc khủng hoảng hiện nay, do số lượng dụng cụ xét nghiệm rất giới hạn, chưa kịp xét hết cho những người mới nhiễm.