13/08/2022 17:20 GMT+7

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao, Đồng Nai đồng loạt ra quân phòng chống sốt xuất huyết

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 13-8, các huyện, thành phố tại Đồng Nai đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng để tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết đang tăng cao trên địa bàn.

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao, Đồng Nai đồng loạt ra quân phòng chống sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng, người dân phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng để phòng chống sốt xuất huyết - Ảnh: HOÀN LÊ

Toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận hơn 17.275 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gấp 3,5 lần) và 16 ca tử vong (tăng 15 ca so với cùng kỳ năm 2021).

Tại buổi lễ phát động chiến dịch đồng loạt ra quân phòng chống sốt xuất huyết, ông Huỳnh Tấn Đạt - phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa - đề nghị các xã, phường phòng chống dịch sốt xuất huyết trên tinh thần quyết liệt, thực chất, rốt ráo.

Giải pháp quan trọng nhất là diệt lăng quăng (bọ gậy), diệt muỗi tại chính nơi ở, nơi làm việc, phát quang bụi rậm, không để tồn tại những vật chứa có nguy cơ đọng nước… Từ đó, kéo giảm tối đa số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn.

Số ca nhiễm và tử vong tăng cao, Đồng Nai đồng loạt ra quân phòng chống sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh hỏi thăm, trò chuyện với người dân về công tác phòng chống dịch - Ảnh: HOÀN LÊ

Kiểm tra thực tế tại phường Hố Nai, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh ngoài việc tổ chức phun hóa chất diệt mầm bệnh, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân các biện pháp phòng chống dịch tại nguồn, như thường xuyên phát quang cây cối quanh nhà, diệt lăng quăng, vệ sinh nhà cửa, đặc biệt phải mắc màn khi ngủ.

Sau lễ phát động, các lực lượng chức năng, nhân dân trên địa bàn phường Hố Nai (TP Biên Hòa) đã ra quân diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường… ở các khu đất trống với tổng diện tích khoảng 3.000m2.

Sáng cùng ngày, TP Long Khánh cũng đồng loạt ra quân phòng chống sốt xuất huyết. Ông Hồ Thanh Sơn - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai - đề nghị từ nay đến hết tháng 10, Long Khánh phải dồn lực khống chế dịch sốt xuất huyết, phát động nhân dân ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng vào cuối tuần để ngăn dịch lan rộng, dịch chồng dịch và hạn chế ca tử vong. Quá trình triển khai phải quyết liệt, thực chất, không được làm hình thức.

Còn tại huyện Trảng Bom, tất cả 17 xã, thị trấn ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Với khẩu hiệu "Không có lăng quăng, không có dịch sốt xuất huyết", chiến dịch được thực hiện vào thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ nay đến hết tháng 10.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, tính đến ngày 12-8, toàn tỉnh ghi nhận 17.275 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021 (4.924 ca). Trong đó, 10.244 ca mắc là trẻ em (chiếm tỉ lệ 59,3%), 16 ca tử vong (tăng 15 ca).

Đồng Nai có ca tử vong thứ 10 do sốt xuất huyết Đồng Nai có ca tử vong thứ 10 do sốt xuất huyết

TTO - Ngày 12-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai cho hay mới ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số người chết do sốt xuất huyết lên con số 10.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên