07/09/2022 16:32 GMT+7

Số ca cúm cao, bác sĩ phải 'khóc' để tìm chỗ cho bệnh nhân nhập viện

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Theo các bác sĩ, hiện số ca mắc bệnh cúm tăng cao hơn những năm trước, các bác sĩ điều trị khá khó khăn trong việc tìm chỗ cho bệnh nhân nằm viện. Tại bệnh viện miền Bắc, bệnh cúm gia tăng bất thường từ tháng 6 đến nay.

Số ca cúm cao, bác sĩ phải khóc để tìm chỗ cho bệnh nhân nhập viện - Ảnh 1.

Các chuyên gia chia sẻ cách phòng bệnh cúm tại buổi thảo luận - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Tại buổi thảo luận "Cúm mùa và biện pháp phòng bệnh" do Hội Y học dự phòng Việt Nam tổ chức vào ngày 7-9 tại TP.HCM, ông Đỗ Thiện Hải - phó giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi trung ương - cho biết những năm gần đây, số ca cúm có nhiều biến chứng hơn. 

Hơn chục năm về trước, cúm chỉ có triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp trên, sổ mũi vài ngày, hắt hơi... Những năm gần đây thì có nhiều biến chứng hơn như biến chứng thần kinh, có biến chứng viêm não...

Theo ông Hải, cúm có khả năng biến đổi gene... Theo đó, tại Bệnh viện Nhi trung ương có ngày lên đến 300 - 500 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm. Số ca cúm tăng cao khiến các bác sĩ phải "khóc" để tìm chỗ cho bệnh nhi nằm viện.

Những yếu tố nào góp phần làm xuất hiện những "ổ dịch" cúm? Theo ông Hải, bao gồm những yếu tố như mầm bệnh (tại Việt Nam có quanh năm), lưu thông không khí kém, nhiệt độ phù hợp cho vi rút tồn tại lâu dài trong không khí, tập trung đông người...

Hiện nay con người ở trong phòng máy lạnh nhiều nên việc lưu thông không khí kém, nhiệt độ trong phòng máy lạnh phù hợp cho vi rút tồn tại, các cháu nhỏ học trong phòng máy lạnh nhiều, người lớn làm việc tại cơ quan trong phòng máy lạnh (có yếu tố tập trung đông người)... Đây là những yếu tố làm tăng các ổ dịch cúm.

Còn ông Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Viện Pasteur TP.HCM, cho biết những đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng khi mắc cúm là trẻ em, phụ nữ mang thai, trên 65 tuổi, người già mắc bệnh mãn tính.

Các bác sĩ cho rằng cách phòng chống bệnh cúm tốt nhất là nên chích ngừa cúm hằng năm, đặc biệt với những người có nguy cơ cao như đã kể trên.

Ngoài ra, người dân nên thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang khi tới nơi đông người; thường xuyên rửa tay với xà phòng; vệ sinh mũi, họng hằng ngày bằng nước muối; ăn uống đủ chất và luyện tập thể thao để tăng cường đề kháng, nâng cao thể trạng.

Đưa vắc xin phòng ung thư cổ tử cung, cúm mùa... vào chương trình tiêm chủng mở rộng Đưa vắc xin phòng ung thư cổ tử cung, cúm mùa... vào chương trình tiêm chủng mở rộng

TTO - Chính phủ vừa ban hành quyết định đưa vắc xin phòng bệnh do virus rota, phế cầu, ung thư cổ tử cung và cúm mùa vào chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2022-2030.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên