07/09/2021 15:08 GMT+7

Số ca COVID-19 tăng liên tiếp đe dọa kế hoạch mở cửa của Campuchia

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Campuchia lên kế hoạch đạt miễn dịch cộng đồng và mở cửa du lịch vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, số ca mắc mới liên tiếp tăng khiến tình hình dịch bệnh tại quốc gia này đang trở nên khó lường.

Số ca COVID-19 tăng liên tiếp đe dọa kế hoạch mở cửa của Campuchia - Ảnh 1.

Campuchia tính miễn cách ly cho du khách đã tiêm vắc xin đầy đủ vào tháng 11 - Ảnh: AKP

Ngày 7-9, Campuchia công bố ghi nhận 511 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca toàn quốc lên 96.339 ca. Trong đó có 80.206 ca cộng đồng và 16.133 ca nhập cảnh.

Trong 511 ca mắc mới trên có 152 ca nhập cảnh. Số lượng ca nhập cảnh tiếp tục tăng do biên giới với Thái Lan đã mở cửa vào ngày 13-8.

Theo báo Khmer Times, việc ca bệnh tiếp tục gia tăng ở Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville và nhiều tỉnh khác khiến việc đánh giá tình hình dịch thực tế ở Campuchia trở nên khó khăn.

Biến thể Delta tiếp tục lây lan ở Phnom Penh. Các nhà chức trách đã ghi nhận nhiều trường hợp lây biến chủng Delta giữa các công nhân xây dựng.

Campuchia đang là quốc gia tiêm chủng nhiều thứ hai Đông Nam Á sau Singapore. Hơn 80% người dân thủ đô Phnom Penh đã được tiêm chủng đầy đủ, thậm chí đang tiêm liều vắc xin thứ ba (liều nhắc lại).

Vào tháng 4-2020, Campuchia đã đóng cửa biên giới để kiểm soát dịch. Năm ngoái, cả nước không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19 và dưới 400 ca nhiễm, chủ yếu là ca nhập cảnh. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm nay, dịch bệnh lây lan trên toàn quốc, khiến Campuchia phải phong tỏa nghiêm ngặt trong 2 tháng.

Campuchia vẫn đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Theo số liệu từ Our World in Data, tính đến ngày 5-9, Campuchia đã tiêm ít nhất 1 liều cho gần 70% trong tổng số 16,5 triệu dân và tiêm 2 liều cho gần 55% dân. Campuchia dự đoán sẽ đạt miễn dịch cộng đồng khi 75% dân số được tiêm vắc xin vào cuối tháng 9 năm nay. Chính quyền cũng bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ em trên 12 tuổi từ tháng 8.

Độ phủ vắc xin rộng hơn làm dấy lên hy vọng phục hồi ngành du lịch vào tháng 11, cho dù ở quy mô nhỏ. Bộ Du lịch và các ban ngành liên quan đang xây dựng kế hoạch mở cửa cho du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ sớm nhất vào tháng 11 năm nay.

Để giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn, Campuchia xem xét giảm bớt hoặc bỏ hoàn toàn việc cách ly 14 ngày đối với du khách đã tiêm đầy đủ.

Hiện thủ đô Phnom Penh đã mở lại tất cả hoạt động kinh doanh, buôn bán tại các chợ do nhà nước quản lý.

Campuchia bắt đầu tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ 3 để ngăn biến thể Delta Campuchia bắt đầu tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ 3 để ngăn biến thể Delta

TTO - Campuchia đã bắt đầu tiêm mũi vắc xin COVID-19 bổ sung vào ngày 12-8. Đây là nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan mới nhất của Campuchia, sau khi tiêm chủng đầy đủ hơn một nửa dân số.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên