Tag: sinh viên y dược

Không ủng hộ đưa môn văn vào tuyển sinh ngành y

Ý kiến của đa số bạn đọc phản hồi về Tuổi Trẻ Online cho rằng đưa môn văn vào tổ hợp xét tuyển ngành y là không nên.

Cần Thơ 'kỷ lục' 989 ca COVID-19 trong 1 ngày dù tỉ lệ phủ vắc xin đã khá hơn

TTO - Ngày 22-11, số ca mắc COVID-19 mới của TP Cần Thơ lại tăng lên con số kỷ lục mới kể từ đầu mùa dịch, 989 ca. Số ca mắc tăng cao liên tục từ đầu tháng 11 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng, dù tỉ lệ tiêm ngừa vắc xin mũi 1 và 2 đạt khá hơn.

600 cán bộ sinh viên Y dược Cần Thơ lên đường hỗ trợ chống dịch tại Kiên Giang

TTO - Sáng 16-9, ban giám hiệu Trường đại học Y dược Cần Thơ đã làm lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ và sinh viên lên đường hỗ trợ tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Giúp nhau đo nhiệt độ, khám tim phổi khi tự cách ly

TTO - Tại ký túc xá, sinh viên giúp nhau kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ, khám tim phổi hằng ngày. Sau 14 ngày tự cách ly, sức khỏe ai cũng ổn định, tiếp tục chấp hành quy định cách ly xã hội đến hết 15-4.

Nhiều bệnh viện công các tỉnh đến ngày hội việc làm 'săn' bác sĩ

TTO - Điểm lạ tại ngày hội việc làm tổ chức sáng nay (21-4) tại Trường đại học Y dược Cần Thơ là có khá đông lãnh đạo các bệnh viện công, sở y tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh Nam Trung Bộ đến tìm kiếm, tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ.

Ngày hội việc làm cho sinh viên y dược

TTO - Theo thông tin từ Trường ĐH Y dược Cần Thơ, trong năm 2018 trường có 2.350 sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Hủy bỏ bằng tốt nghiệp của “bác sĩ học 27 năm mới xong”

TTO - Chiều 24-3, GS.TS Lê Quan Nghiệm, nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết: nhà trường đã thống nhất sẽ hủy bỏ kết quả tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp của ông N.V.C. - nhân vật trong bài viết “27 năm mới học xong bác sĩ”.

Không 
phân công công tác bác sĩ 27 năm học chưa xong

TT - Ngày 20-10, ông Đoàn Tấn Bửu - phó giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp - cho biết ban giám đốc đã thống nhất không phân công tác đối với ông N.V.C. - nhân vật trong bài viết "27 năm mới học xong bác sĩ".

Lo lắng, bất bình vụ 27 năm học xong bác sĩ

TT - Bài viết “27 năm mới học xong bác sĩ” đăng trên Tuổi Trẻ  ngày 14-9, thì đến buổi chiều đã có trên 100 email của bạn đọc gửi về bày tỏ sự lo lắng, bất bình với câu chuyện này.

27 năm mới học xong bác sĩ

TT - Đó là trường hợp của N.V.C. (sinh năm 1965, quê xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), nguyên là sinh viên y đa khoa khóa 87 của Trường ĐH Y dược TP.HCM.