18/01/2018 10:28 GMT+7

Sinh viên tranh tài máy bay không người lái

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Trên mã nguồn mở, các nhóm dự thi chỉnh sửa để phù hợp phần cứng máy bay, thêm chức năng mới như xử lý ảnh để máy bay nhận biết điểm đến, hạ cánh tự động...

Sinh viên thi máy bay không người lái tại ký túc xá ĐH Bách khoa tối 17-1 - Video: TƯỜNG HÂN

Vượt qua hơn 80 đội thi đến từ 10 trường đại học trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương, 7 đội xuất sắc nhất với 7 mô hình máy bay điều khiển không người lái (drone) đã tranh tài gay cấn tại vòng chung kết cuộc thi robot Raise Your Arm 2018.  

Đây là sân chơi khoa học diễn ra 2 năm một lần với các chủ đề khác nhau do khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM tổ chức.

Trước đó, các đội thi gồm sinh viên năm hai, năm ba được ban tổ chức hỗ trợ tìm hiểu và tự tay thiết kế phần cứng điện tử, lập trình phần mềm cho máy bay, tay cầm điều khiển.

Trên mã nguồn mở, mỗi nhóm chỉnh sửa để phù hợp phần cứng máy bay, thêm chức năng mới như xử lý ảnh để máy bay nhận biết điểm đến, hạ cánh tự động. 

Toàn bộ mã nguồn từ cuộc thi sẽ được đăng tải để chia sẻ cộng đồng tiếp tục phát triển.

Sau hơn ba giờ thi đấu căng thẳng và hào hứng, đội Dreamers của ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đã giành giải vàng trước nhiều drone mô hình chất lượng từ ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Việt Đức, ĐH Tôn Đức Thắng.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên