
Chiến sĩ Xuân tình nguyện TP.HCM 2026 tổ chức hoạt động đón Tết sớm cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ở thời khắc đánh dấu bước chuyển mình của đất nước, sinh viên TP Bác cùng chia sẻ suy nghĩ, bày tỏ kỳ vọng, khẳng định niềm tin son sắt, vững bước dưới cờ Đảng và sẵn sàng tâm thế cùng đất nước "cất cánh" vào kỷ nguyên vươn mình.
Học để dựng nước, sống để phụng sự
Bạn Phạm Hoàng Tấn Lộc - Chủ tịch Hội Sinh viên phân hiệu Học viện Hành chính và quản trị công - nói chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện hữu với khát vọng "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
"Học tập tốt chính là yêu nước, tích lũy tri thức, xây dựng nội lực cho đất nước. Những nghiên cứu, sáng kiến không đơn thuần mang giá trị học thuật mà là như từng viên gạch nhỏ kiến tạo tương lai tự chủ của Việt Nam", Lộc bày tỏ.
Anh nói phương châm "lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng" là cách người trẻ vận dụng tri thức, kỹ năng vào các hoạt động như hỗ trợ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chiến dịch Xuân tình nguyện, phong trào Bình dân học vụ số… Qua đó chuyển hóa tri thức thành tinh thần phụng sự bằng trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ.
Lý tưởng sống của nguời trẻ, theo Lộc cần được thể hiện bằng trách nhiệm cộng đồng và sống nghĩa tình. Từ sống xanh, bảo vệ môi trường đến các hoạt động tình nguyện sao cho lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và bồi đắp bản lĩnh sống.
"Với tôi, chủ nghĩa xã hội là lý tưởng sống là điều gần gũi, có thể bồi đắp bằng hành động cụ thể mỗi ngày. Đó là con đường để người trẻ vừa "hồng" vừa "chuyên", lấy hạnh phúc cộng đồng và sự phát triển của đất nước làm mục tiêu phấn đấu lâu dài", Lộc nói.
Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Việt - chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi TP.HCM - cho rằng thanh niên, sinh viên thường là nhóm được thế lực thù địch lôi kéo, kích động và đã có những bạn biểu hiện "nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị". Do vậy rất cần đẩy mạnh giáo dục chính trị - tư tưởng để bồi đắp niềm tin, thấm nhuần lý tưởng của Đảng để luôn có tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
"Cần xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh giúp thanh niên, sinh viên tăng "sức đề kháng" và bảo vệ biên cương văn hóa, tư tưởng. Điều quan trọng khác là thường xuyên nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong sinh viên. Đồng thời xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa để sinh viên phát triển toàn diện", Bảo Việt nêu ý kiến.

Các bạn sinh viên chia sẻ suy nghĩ tại diễn đàn “Sinh viên TP.HCM tự hào, vững tin theo Đảng” - Ảnh: L.HUY
Hội nhập sâu nhưng giữ bản sắc Việt
Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Miền Đông Trương Châu Phước Lộc chia sẻ hội nhập quốc tế không chỉ là nhu cầu giao thương mà trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi, là thước đo vị thế của quốc gia. Là đầu tàu kinh tế, cửa ngõ giao thương quốc tế lớn nhất cả nước, Đảng bộ TP.HCM càng cần những cơ chế đột phá để TP thực sự trở thành đô thị toàn cầu.
Cùng với đó, Phước Lộc kỳ vọng TP.HCM là nơi người trẻ có thể làm việc với tư duy toàn cầu, cạnh tranh sòng phẳng với nhân lực quốc tế ngay trên sân nhà trong tâm thế "hòa nhập nhưng không hòa tan". "Một môi trường thể chế thông thoáng, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút những công ty công nghệ, tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt thu hút tri thức tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới về cống hiến", Lộc nói.
Lộc nói bản thân tin tưởng vào đường lối đối ngoại cây tre của Đảng "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển". Đó cũng chính là kim chỉ nam cho sinh viên vững tin hội nhập, chủ động trang bị kiến thức, rèn luyện khả năng linh hoạt và sự sắc sảo trong kỹ năng giao lưu quốc tế.
Là đại biểu chính thức trẻ tuổi nhất của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025-2030), sinh viên Lê Diễm Quỳnh Như (Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ bản thân nhận thức khoa học - công nghệ cần xuất phát từ chính đời sống xã hội, gắn liền với giáo dục, y tế đến môi trường. Quỳnh Như nói việc lựa chọn mục tiêu phát triển dựa trên khoa học - công nghệ chính là xuất phát từ lợi ích của đất nước và nhân dân.
Cùng với đó phát triển khoa học - công nghệ phải song hành với trách nhiệm xã hội và các giá trị nhân văn. Sao cho việc ứng dụng tri thức, kỹ năng công nghệ góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra về y tế, giáo dục, môi trường…
"Mình kỳ vọng có thêm cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, được đồng hành trong các dự án có tính ứng dụng cao và kết nối chặt chẽ giữa nhà trường - doanh nghiệp - Nhà nước để đi sâu ứng dụng thực tiễn", Như nói.
Lý tưởng phải đúng đắn
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn Phạm Chánh Trực nói việc xác định lý tưởng cách mạng là yêu cầu nền tảng của đoàn viên, đảng viên, nhất là các bạn trẻ với mục tiêu kiên định giải phóng con người.
Ông nói việc tạo nguồn, bồi dưỡng và phấn đấu vào Đảng cần gắn với các phong trào cũng như mạnh dạn giao việc cho đoàn viên, đảng viên trẻ để rèn luyện và trưởng thành.
"Khát vọng cống hiến của thanh niên cần được thể hiện bằng tinh thần dấn thân, xung phong, tình nguyện đi đầu, hành động sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, đồng thời huy động đông đảo thanh niên cùng tham gia", ông Trực nói.
Tuần lễ cao điểm mừng thành công đại hội
Tuần lễ "Sinh viên TP.HCM tiến theo cờ Đảng" từ 26-1 đến 5-2 tại các trường ĐH, học viện, cao đẳng và các không gian sinh hoạt chính trị - văn hóa. Sẽ có chương trình gặp gỡ, biểu dương cán bộ Đoàn học sinh trúng tuyển ĐH và liên hoan "Gương mặt thủ lĩnh trẻ TP.HCM".
Ngoài ra còn có công trình "Phục hồi di ảnh"; cuộc thi viết "Thưa Đảng quang vinh"; chương trình về nguồn, giao lưu đảng viên trẻ tiêu biểu; tọa đàm vai trò đảng viên trẻ trong phát triển khoa học, kinh tế tư nhân; chương trình văn hóa nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân; công trình "Số hóa thông tin bia mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương"...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận