05/11/2022 19:43 GMT+7

Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM giành giải nhất Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2022

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Vượt qua 20 đội đứng đầu 3 bảng thi sơ khảo cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2022, đội UIT.pawf3ct thuộc Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) xuất sắc giành ngôi vị quán quân.

Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM giành giải nhất Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2022 - Ảnh 1.

Đội UIT.pawf3ct thuộc Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) giành giải nhất ASCIS 2022 - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 5-11, vòng chung khảo cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN (ASCIS) 2022 có sự tham dự của bảy đội thi đến từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore và Thái Lan do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) tổ chức đã diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Qua tám tiếng thi đấu, đội UIT.pawf3ct thuộc Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) xuất sắc giành ngôi vị quán quân ASCIS 2022. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Nguyễn Đăng Nguyên (21 tuổi) - đội trưởng đội UIT.pawf3ct, Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) - chia sẻ các thành viên của nhóm tình cờ gặp nhau và quyết định tham gia ASCIS từ khi thi đấu các cuộc thi về an ninh mạng. 

Để chuẩn bị cho cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2022, nhóm thường đăng ký các cuộc thi nhỏ vào cuối tuần ở TP.HCM rồi dành ngày đầu tuần sau đó để họp tổng kết, rút kinh nghiệm.

Theo Nguyễn Đăng Nguyên, cuộc thi ASCIS rất khác vì có sự cạnh tranh bởi các đối thủ lớn từ các nước ASEAN, đặc biệt là đội Singapwners (Đại học Quốc gia Singapore) vì trình độ chuyên môn và thứ hạng luôn dẫn đầu vòng sơ khảo. 

Nguyên cho hay đến vòng chung khảo, đội chia hai thành viên tấn công mạng đối thủ, một thành viên phòng thủ trước hacker và một người thăm dò đối thủ nên có lúc nhóm bị tụt lại phía sau. Trước ngày thi, nhóm phải thường xuyên trao đổi về ngôn ngữ lập trình, kiến thức chuyên sâu về code, mã hóa mật khẩu, bảo vệ website trước hacker...

"Ngoài đam mê máy tính, lập trình, các bạn có mong muốn thành công trong lĩnh vực an toàn thông tin phải giỏi tiếng Anh, không có ngoại lệ", Nguyên bộc bạch.

Nhân 15 năm tổ chức, ban tổ chức ASCIS trao 11 giải thưởng tại vòng chung khảo. Tổng giá trị gần 200 triệu đồng, trong đó giải nhất chung khảo trị giá 30 triệu đồng (gấp đôi giá trị giải nhất năm 2021).

Các đội đạt giải cao của Việt Nam được trao tặng bằng khen của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao tại Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, dự kiến tổ chức ngày 24-11 tới tại Hà Nội.

Đội KMA.L3N0V0 thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã - đội đạt điểm cao nhất vòng thi sơ khảo - được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam giới thiệu để Bộ Thông tin và Truyền thông cử tham dự cuộc thi Cyber SEA Game 2022 tại Thái Lan (dự kiến vào ngày 10-11 tới).

Mất an toàn thông tin: Hiểm họa đe dọa không trừ một ai Mất an toàn thông tin: Hiểm họa đe dọa không trừ một ai

Không chỉ những start-up mới chập chững trên thương trường, ngay cả những gã khổng lồ công nghệ thế giới cũng để lộ “gót chân Achilles” khi bất ngờ trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công mạng.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên