14/04/2009 01:50 GMT+7

Sinh ngày 30-2!

NGUYỄN THANH XUÂN (Phòng tư pháp H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp)
NGUYỄN THANH XUÂN (Phòng tư pháp H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp)

TT - Ngày 30-2 là một ngày không có thật. Ngay như ngày 29-2 bốn năm mới có một lần (năm nhuận). Thế nhưng, những ngày kỳ lạ này vẫn đàng hoàng xuất hiện trong khai sinh của nhiều người, dẫn đến những hệ lụy về sau.

XKS8nDjI.jpgPhóng to
Một trường hợp đăng ký khai sinh với ngày sinh là ngày 30-2-1991 không có thật - Ảnh: Thanh Xuân

Ngày sinh không có thật

Theo thống kê từ 1-4-2006 (ngày ra nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch), đến 23-3-2009 ở địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp phát hiện bảy trường hợp đăng ký ngày sinh không có thật.

Ông P.V.B.T. đăng ký khai sinh cho con mình là P.V.B. với ngày tháng năm sinh là 29-2-1990 tại UBND xã..., huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Cán bộ hộ tịch lẫn người đăng ký không chú ý đến nội dung đăng ký khai sinh dẫn đến hệ quả các giấy tờ tùy thân của con trai ông T. như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, văn bằng chứng chỉ học tập, học bạ... đều ghi ngày sinh của P.V.B. là một ngày không có thật (do năm 1990 không có ngày 29-2).

Một trường hợp khác là giấy khai sinh của N.T.K.T. ghi ngày sinh là 30-2-1991 do cha là ông N.T.V. đăng ký năm 1991 tại UBND xã... Khi phát hiện, ông V. phải đến UBND huyện xin cải chính ngày sinh để chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cho con thi vào đại học.

Lại có trường hợp của ông V.V.O. đến UBND xã... đăng ký cho con mình là V.V.T. với ngày tháng năm sinh là 31-4-1990. Chỉ đến khi em T. nộp đơn vào trường trung học phổ thông thì bị nhà trường phát hiện, buộc lòng ông O. phải đến UBND huyện Lai Vung yêu cầu được cải chính ngày sinh của con ông là ngày 30-4 cho phù hợp với thực tế.

Ngày sinh có thật cũng không đúng

Trong giấy khai sinh của em Đ.M.N. ghi em sinh ngày 26-12-2002. Tuy đây là ngày sinh có thật nhưng không đúng thực tế. Lý do: mẹ của em, bà N.T.N.B., khi đi khai sinh cho con đã khai nhầm ngày âm lịch, trong khi đúng ra phải khai ngày dương lịch là 28-1-2003. Bà B. cho biết do thói quen thường sử dụng ngày âm lịch trong các sự kiện như tính ngày giỗ, tính tuổi... nên khi đăng ký khai sinh cho con có sự nhầm lẫn.

Hầu hết các trường hợp khai sinh nhầm lẫn như trên đều xuất phát từ tập quán sử dụng ngày tháng âm lịch để tính tuổi cho con cái của người dân, mặc dù pháp luật quy định các giao dịch dân sự đều phải dùng ngày dương lịch để làm căn cứ. Hệ quả là đăng ký một ngày sinh không có thật, do đó các giấy tờ tùy thân sau này như CMND, hộ khẩu, học bạ và nhất là văn bằng, chứng nhận đều rơi vào tình trạng không hợp lệ. Những người có giấy khai sinh đó phải cải chính hộ tịch, sau đó là một “hành trình” dài chỉnh sửa các giấy tờ nhân thân khác.

Thiết nghĩ trong công tác đăng ký hộ tịch nói chung và đăng ký khai sinh nói riêng, cán bộ hộ tịch lẫn người đăng ký cần chú ý các nội dung để đăng ký cho đúng, tránh các hậu quả pháp lý về sau.

NGUYỄN THANH XUÂN (Phòng tư pháp H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên