11/08/2024 16:41 GMT+7

Singapore giành huy chương Olympic 2024 nhờ môn mới toanh

VĐV 17 tuổi Maximilian Maeder đã giành huy chương cho đoàn thể thao Singapore ở nội dung lướt ván diều lần đầu xuất hiện tại Olympic 2024.

Maximilian Maeder sinh năm 2006 từng 2 lần vô địch thế giới trước khi giành huy chương đồng cho đoàn thể thao Singapore tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Maximilian Maeder sinh năm 2006 từng 2 lần vô địch thế giới trước khi giành huy chương đồng cho đoàn thể thao Singapore tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Ngày thi đấu 10-8 của Olympic 2024, nội dung lướt ván diều (thuộc môn lướt sóng), Maximilian Maeder (Singapore) đã giành HCĐ, xếp sau Toni Vodisek (Slovenia) giành HCB và Valentin Bontus (Áo) giành HCV.

Kết quả giúp Maximilian Maeder trở thành VĐV đến từ khu vực Đông Nam Á đầu tiên có huy chương ở môn lướt ván diều trong lịch sử các kỳ Olympic.

Tấm huy chương này cũng giúp Singapore là đoàn thể thao Đông Nam Á thứ 5 giành huy chương tại Thế vận hội Paris 2024, sau Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Singapore với 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ cũng đã vượt lên trên thể thao Việt Nam (1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ) trên bảng tổng sắp huy chương trong lịch sử các kỳ tham dự Olympic.

Maximilian Maeder là ai?

Theo thông tin từ trang chủ Olympic Paris 2024, Maximilian Maeder sinh năm 2006, có cha là người Thụy Sĩ, mẹ là người Singapore. Vì thế anh có thể nói 3 thứ tiếng Trung, Anh và Đức.

Từ 6 tuổi, Maximilian đã có dịp làm quen với nhiều môn thể thao như đua xe, trượt tuyết. Anh làm quen với môn lướt sóng từ năm 10 tuổi khi gia đình mở một CLB khu nghỉ dưỡng tại đảo Sulawesi, Indonesia.

Với nội dung lướt ván diều, trước khi có lần đầu dự Olympic, Maximilian Maeder từng 6 lần vô địch trẻ thế giới, 2 lần vô địch châu Á (bao gồm Asiad 2023) và 2 lần vô địch thế giới (2023, 2024).

Singapore giành huy chương Olympic 2024 nhờ môn mới toanh- Ảnh 3.

Nội dung lướt ván diều lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu môn lướt sóng tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Lướt ván diều: Nội dung mới toanh tại Olympic

Điểm đáng chú ý, Olympic 2024 là lần đầu tiên nội dung lướt ván diều được đưa vào chương trình thi đấu của môn lướt sóng - vốn có tuổi hơn 100 năm tại Thế vận hội mùa hè.

Lướt ván diều (tên tiếng Anh: kiteboard/kitesurfing) là sự kết hợp giữa các nội dung lướt ván, lướt sóng và dù lượn. Nội dung này lần đầu được cấp bằng sáng chế cho Gijsbertus Adrianus Panhuise (Hà Lan) vào năm 1977.

Sau nhiều phát minh cải tiến, năm 1999 là thời điểm lướt ván diều trở thành một môn thể thao. Và bắt đầu từ năm 2001, lướt ván diều dần được đưa vào chương trình thi đấu thuộc môn lướt sóng tại các giải đấu, đại hội thể thao quốc tế.

Trước Olympic 2024, lướt ván diều đã được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic trẻ 2018 tại Buenos Aires, Argentina.

Ở Việt Nam, lướt ván diều cũng sớm du nhập vào từ những năm 2000 tại các bãi biển dọc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. 2 địa điểm thuận lợi cũng như có nhiều CLB chơi môn này nhất có thể kể đến là Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) và Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận).

Chỉ ngành thể thao, rất khó có huy chương OlympicChỉ ngành thể thao, rất khó có huy chương Olympic

Thể thao Việt Nam đã có kỳ Olympic thứ hai liên tiếp ra về tay trắng. Đà sa sút của thể thao Việt Nam thật quá đáng báo động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên