
Mikhy K. Farrera Brochez - Ảnh: Straits Times
Người Mỹ trong cáo buộc này có tên Mikhy K. Farrera Brochez. Bộ Y tế Singapore nói người này đã tống đống hồ sơ trên lên mạng trong thời gian gần đây.
Tại cuộc họp báo ở College of Medicine Building, tòa nhà của Trường đại học Y Singapore, Bộ Y tế hôm 28-1 cho biết hồ sơ ấy bao gồm kết quả kiểm tra HIV, số thẻ căn cước, số điện thoại, địa chỉ nhà và một số thông tin y tế khác.
Bộ Y tế cũng nói đã khóa đường truy cập vào thông tin trên.
Số hồ sơ bị lộ gồm 5.400 kết quả chẩn đoán HIV của người Singapore tính tới tháng 1-2013, kèm theo 8.800 bệnh án khác của người nước ngoài tính tới tháng 12-2011.
Theo thông tin của cơ quan chức năng, Brochez đã làm việc tại Singapore một thời gian trước khi bị bắt vì tội sử dụng ma túy cũng như lừa đảo.
Tờ Straits Times đưa thêm chi tiết rằng Brochez sống ở Singapore từ năm 2008 và bị bắt năm 2017.
Tội danh lừa đảo của người đàn ông Mỹ này cũng chính là việc ông ta nói dối về tình trạng HIV của mình trước Bộ Nhân lực Singapore.
Người bạn trai đồng giới của Brochez là Ler Teck Siang từng là bác sĩ đứng đầu đơn vị y tế công của Singapore từ tháng 3-2012 tới tháng 5-2013.
Ler Teck Siang trong thời gian đó được phép truy cập vào hồ sơ HIV nhờ tính chất công việc của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận