09/04/2018 07:31 GMT+7

Sing my song có Lộn xộn band thú vị với 'Nổi tiếng dễ không'

Q.N. - Ảnh: CATS
Q.N. - Ảnh: CATS

TTO - Dù có tên là Lộn xộn Band nhưng âm nhạc hợp lí đã đưa ban nhạc vào chung kết Sing my song với Nổi tiếng dễ không. Ngoài ra, 'Xúy Vân' Khánh Ly cũng là cái tên được chọn trong đội của Lê Minh Sơn.

Sing my song có Lộn xộn band thú vị với Nổi tiếng dễ không - Ảnh 1.

Dư Quốc Vương, Khánh Ly, Dật Hanh (trái qua) và Lộn Xộn Band (dưới) là bốn nhân vật vượt qua được Trại sáng tác để vào vòng Tranh đấu

Tập 6 Sing my song - Bài hát hay nhất đã lên sóng VTV3 với đêm tranh tài giữa các cá tính âm nhạc của đội Lê Minh Sơn tại vòng Trại sáng tác và Tranh đấu. Ở vòng thi này, ngoài HLV Lê Minh Sơn, các thí sinh còn có sự hỗ trợ của nhạc sĩ Hoài Sa.

Chàng trai Hàn Quốc - Jis Song Joo Young đã dừng cuộc chơi vì lý do gia đình. 6 thí sinh còn lại được bắt thành ba cặp bước vào Trại sáng tác và Tranh đấu với chủ đề Cuộc sống là: Phạm Hoàng Duy - Lộn xộn band, Phước Lộc - Quốc Vương và cuối cùng là Dật Hanh - Khánh Ly.

Sau 24h, các cặp thí sinh trình diễn ca khúc nháp (demo) của mình trước huấn luyện viên Lê Minh Sơn và nhạc sĩ Hoài Sa. Lê Minh Sơn chọn Lộn xộn Band, Dư Quốc Vương, Dật Hanh và nhạc sĩ Hoài Sa chọn Khánh Ly đi tiếp vào vòng trong.

Lộn Xộn Band hát Nổi tiếng dễ không

Trình diễn cuối cùng trong đêm tranh đấu là Lộn Xộn Band với ca khúc Nổi tiếng dễ không nói về việc sống ảo của giới trẻ hiện nay.

Tuy nhiên, ca khúc này cũng là góc nhìn đa chiều, ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy mình trong đó và có cho mình một thông điệp riêng. Âm nhạc của Lộn Xộn Band tiếp tục tạo ấn tượng khi kết hợp với rap, lời bài hát gần gũi với cuộc sống.

Bên cạnh đó, phần đầu tư dàn dựng cho tiết mục với ánh đèn nhấp nháy trên trang phục và phần đánh piano của thành viên Trần Quỳnh đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

Đây tiếp tục được dự đoán sẽ là hit" của Lộn xộn Band tại Sing my song.

Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh nhận xét đây là nhóm nhạc luôn giữ được phong độ và anh mong rằng sau này dù có nổi tiếng thì nhóm sẽ mãi giữ được sự hồn nhiên đáng yêu này.

Huấn luyện viên Giáng Son chia sẻ bài này và bài vòng trước đều rất chất và khi ra thị trường sẽ rất "ăn". Còn Đức Trí thì không ngần ngại nói: "Trong chương trình này, anh yêu tụi em nhất!".

Với sự độc đáo rất riêng mà cũng rất gần, Lộn xộn Band được số điểm tuyệt đối 21/21 điểm từ hội đồng giám khảo chuyên môn.

Dư Quốc Vương hát Con rối

Dư Quốc Vương là thí sinh đầu tiên trình diễn trên sân khấu, anh mang đến ca khúc Con rối, nói về con người và vòng xoáy cuộc đời.

Theo thời gian con người thay đổi khi đứng trước phồn hoa, danh vọng, họ đánh mất bản thân mình để rồi tự biến mình thành con rối và cũng chính họ là người tạo ra những con rối khác. May mắn là con người vẫn còn trái tim, vẫn có thể trở về với bản chất lương thiện...

HLV Đức Trí liền nhận xét đây là một ca khúc hay, nhuốm màu của Lê Minh Sơn. Giáng Son rất thích phần điệp khúc và khen ngợi bản phối rất hay nâng bài hát lên rất nhiều. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh cho rằng đây là một bài rock hay, thông điệp ngắn gọn và một phần thể hiện nhiệt huyết, đầy lửa.

Kết quả, Dư Quốc Vương có được 13/21 điểm từ hội đồng giám khảo chuyên môn.

Dật Hanh hát Tắt đèn

Đuợc huấn luyện viên Lê Minh Sơn gọi là "một người tri thức viết nhạc", Dật Hanh mang đến ca khúc Tắt đèn, lấy cảm hứng từ hình ảnh cuối cùng trong tác phẩm cùng tên của Ngô Tất Tố. Đó là hình ảnh chị Dậu vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực.

Ca khúc nói về sự bế tắc trong cuộc sống, và niềm tin vào một ngày mai khi bế tắc đó sẽ được giải tỏa.

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ anh tin rằng phần âm nhạc của Dật Hanh rất khác lạ so với mọi người khi sử dụng hòa thanh bao gồm nhiều chủ điệu khác nhau, và anh dành sự ngưỡng mộ trước Dật Hanh vì bài hát rất hay và tự nhiên.

Giáng Son cảm nhận được niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt của Dật Hanh. Cô cho rằng đây là một bài hát không phải dễ nghe nhưng khiến cô rất thích thú. Trong khi đó, Hồ Hoài Anh chia sẻ vẫn thích hình ảnh ngay vòng đầu tiên của Dật Hanh hơn.

Dù được các huấn luyện viên khen ngợi và đánh giá cao nhưng Dật Hanh chỉ nhận được 11/21 điểm từ hội đồng giám khảo chuyên môn.

Trần Khánh Ly (Yul Lee) hát Chờ chàng

Cô gái duy nhất của vòng tranh đấu, Khánh Ly mang đến ca khúc Chờ chàng được viết dựa trên trích đoạn "Xúy Vân giả dại" kết hợp với Chèo.

Ngay từ những câu hát đầu tiên và nụ cười "điên dại" của Khánh Ly đã khiến người nghe nổi da gà. Âm nhạc dân gian được đưa vào bài hát một cách tinh tế và hiện đại cùng cách diễn xuất tài tình trên sân khấu khi Khánh Ly hóa Xúy Vân một lần nữa khiến các huấn luyện viên và khán giả thích thú.

Nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ sự mến mộ bởi Khánh Ly đã nói lên tiếng nói của mỗi thời đại, anh ủng hộ và yêu mến sự sáng tạo của Khánh Ly.

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ lâu rồi mới nghe một ca khúc mang màu sắc dân gian trọn vẹn như thế này và anh rất nể phục bởi một tiết mục hoàn hảo về phần hát và trình diễn.

Kết quả, Khánh Ly nhận được 17/21 điểm từ hội đồng giám khảo chuyên môn.

Cuối cùng, huấn luyện viên Đức Trí dành 3 điểm cho Lộn xộn Band. Giáng Son dành 3 điểm cho Khánh Ly. Hồ Hoài Anh dành 3 điểm cho Dư Quốc Vương.

Và Lộn xộn Band có số điểm cao nhất là 24 điểm, nhạc sĩ Lê Minh Sơn lựa chọn Khánh Ly để cả hai cùng nhau bước vào vòng chung kết.

Tập 7 Sing my song - Bài hát hay nhất với màn tranh đấu giữa 7 thí sinh của đội Giáng Son sẽ lên sóng lúc 21h ngày 15-8 trên kênh VTV3.

Sing my song: Nam Trương được khen với Tình yêu của anh Sing my song: Nam Trương được khen với Tình yêu của anh

TTO - Vòng Trại sáng tác, Nam Trương - nhạc sĩ tạo hit cho Chi Pu - tiếp tục nhận được nhiều sự khen ngợi. Trong khi đó, Shin Hồng Vịnh và Bùi Lan Hương đành ngậm ngùi dừng chân trước bán kết.

Q.N. - Ảnh: CATS
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên