10/04/2022 08:30 GMT+7

Siêu thị kiểm tra kẹo trứng Kinder Surprise

NGUYỄN TRÍ - NHẬT XUÂN
NGUYỄN TRÍ - NHẬT XUÂN

TTO - Theo ghi nhận tại thị trường TP.HCM, loại kẹo trứng Kinder Surprise mà nhiều nước châu Âu đang thu hồi, không có nhiều. Thay vào đó là loại Kinder Joy được bán phổ biến hơn.

Siêu thị kiểm tra kẹo trứng Kinder Surprise - Ảnh 1.

Tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM chỉ bán loại kẹo trứng chocolate Kinder Joy chứ không phải loại Kinder Surprise bị thu hồi tại nhiều nước - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ban an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã lên kế hoạch rà soát mặt hàng này, và xem xét lấy mẫu xét nghiệm nếu sản phẩm bày bán trong nước có liên quan đến sản phẩm đang bị các nước châu Âu thu hồi.

Nhiều kẹo trứng chocolate, nhưng loại khác

Nhiều phụ huynh rất lo lắng trước thông tin trứng chocolate Kinder Surprise bị nhiều nước châu Âu thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Bởi đây là một trong những loại bánh kẹo mà trẻ con rất thích do đặc điểm 2 trong 1 (vừa là chocolate ngon miệng và có thêm đồ chơi).

Chị Phạm Diệp Linh, làm việc tại Hà Nội, lo lắng cho biết: "Bé nhà mình thích kẹo này lắm, luôn đòi khi đi siêu thị với bố mẹ. Mặc dù hạn chế cho con ăn mấy loại đồ ngọt kiểu này vì biết không tốt cho sức khỏe nhưng thỉnh thoảng mình vẫn chiều để các con có tuổi thơ. Biết được tin này mình rất sợ, sẽ không cho bé ăn mấy đồ này nữa".

Tuy nhiên theo khảo sát của phóng viên, loại trứng Kinder Surpsire trên thị trường không có nhiều như loại Kinder Joy (cũng của Hãng Ferrero).

Tại TP.HCM, chuỗi siêu thị Con Cưng, Co.opmart bày bán loại kẹo trứng Kinder Joy gần cửa ra vào, quầy thanh toán dễ tìm, dễ mua cùng với các loại bánh kẹo nhiều sắc màu khác dành cho trẻ em.

Theo nhân viên bán hàng, loại kẹo trứng này bán rất chạy, được các bạn nhỏ vô cùng yêu thích, "10 bé thì tới 10 bé mê bởi màu sắc bắt mắt, vừa ngon lại được tặng kèm đồ chơi", nhân viên này nói.

Nhưng không khó tìm loại kẹo trứng Kinder Surprise ở nhiều cửa hàng online và sàn thương mại điện tử. Theo đó, trứng Kinder Surprise có giá cao hơn hẳn loại Kinder Joy, ở mức 35.000 - 50.000 đồng/quả với nhiều xuất xứ như Nga, Ấn Độ, Đức...

Nhà bán lẻ kiểm tra, cơ quan chức năng sẵn sàng xét nghiệm

Ngày 9-4, đại diện siêu thị MM Mega Market cho biết có bán sản phẩm Kinder Surprise nhưng sản phẩm này được sản xuất tại Ấn Độ chứ không phải sản xuất tại Bỉ đang gặp rủi ro về chất lượng như báo chí thông tin. Dù vậy, MM đang phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp để rà soát lại thương hiệu trên, trường hợp cần thiết sẽ tạm ngừng kinh doanh.

Tương tự, đại diện nhiều siêu thị như Big C, Saigon Co.op... cho biết đang khẩn trương rà soát trên toàn hệ thống để tìm sản phẩm Kinder Surprise. Trường hợp có bày bán sản phẩm có thể gây ảnh hưởng sức khỏe sẽ ngay lập tức ngừng kinh doanh, yêu cầu nhà cung cấp thu hồi sản phẩm, phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 9-4, đại diện Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đơn vị vẫn chờ thêm thông tin từ Bộ Công thương và ban ngành liên quan để nắm rõ số lô hàng, thông tin, chất lượng sản phẩm... trứng chocolate Kinder Surprise để thanh tra, kiểm tra. Hiện ban đã chủ động lên kế hoạch rà soát mặt hàng này, và xem xét lấy mẫu xét nghiệm nếu sản phẩm bày bán trong nước có liên quan đến sản phẩm đang bị các nước châu Âu thu hồi.

"Trường hợp có căn cứ về việc có thể gây rủi ro cho người tiêu dùng, hay sai phạm liên quan chất lượng sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan ngừng kinh doanh và thu hồi sản phẩm ngay", vị này khẳng định.

Theo Ban an toàn thực phẩm TP.HCM, qua ghi nhận, thương hiệu Kinder đang được bày bán nhiều tại cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc. Tuy vậy, có đúng số lô, chủng loại đang bị thu hồi tại các nước hay không thì cần rà soát lại. 

Hiện ban chưa nhận được trình báo từ người tiêu dùng về sản phẩm trên. Tuy nhiên để đảm bảo người dân nên tạm ngưng dùng sản phẩm Kinder Surprise, trường hợp đã dùng thì nên theo dõi sức khỏe hoặc trình báo cơ quan chức năng nếu cần.

Vi khuẩn Salmonella có tác hại và nguy cơ ra sao?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, GS.TS Nguyễn Thanh Bảo - nguyên trưởng bộ môn vi sinh (Trường ĐH Y dược TP.HCM) - khẳng định thông thường Salmonella hay gặp trong các thực phẩm, đặc biệt thực phẩm tươi sống như sò, ốc...

Khi con người ăn thức ăn, uống nước có chứa khuẩn Salmonella thì có thể gây ra bệnh tiêu chảy.

Salmonella có trên 2.500 chủng khác nhau, có các chủng gây tiêu chảy nặng, có chủng gây tiêu chảy nhẹ; thậm chí có chủng gây nên nhiễm trùng máu, apxe (một tổ chức viêm nhiễm) khu trú trong các cơ quan của cơ thể.

Ngoài ra còn có chủng gây thương hàn (một bệnh nhiễm trùng dòng máu do vi khuẩn Salmonella typhi gây ra). Hiện nay đã có thuốc chủng ngừa, do đó việc kiểm soát bệnh thương hàn ở Việt Nam tương đối tốt.

"Salmonella trong thực phẩm hiện nay vẫn còn nhiều và chỉ thường gây ra các bệnh tiêu chảy. Vi khuẩn này không thực sự nguy hiểm nếu phát hiện và xử trí kịp thời bằng sử dụng các loại kháng sinh, hoặc bù đắp các loại nước mất đi trong cơ thể do tiêu chảy", GS Nguyễn Thanh Bảo nói.

HOÀNG LỘC

Bộ Công thương lấy mẫu kiểm tra kẹo trứng Kinder Surprise bán tại Việt Nam Bộ Công thương lấy mẫu kiểm tra kẹo trứng Kinder Surprise bán tại Việt Nam

TTO - Bộ Công thương tiến hành kiểm tra sản phẩm kẹo trứng Kinder Surprise tại nhiều cửa hàng, siêu thị tại Việt Nam sau thông tin dòng sản phẩm này phát hiện nhiễm khuẩn tại châu Âu.

NGUYỄN TRÍ - NHẬT XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên