07/05/2021 11:59 GMT+7

'Siêu nhân' Kante

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thất bại trước Chelsea có thể khiến chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid (R.M) nhói lòng vì một câu chuyện cũ mang tên Claudio Makelele.

Siêu nhân Kante - Ảnh 1.

Kante (trái) khiến những tiền vệ hàng đầu như Kroos phải chịu thua - Ảnh: AFP

Năm 2003, Makelele chuyển từ R.M sang Chelsea, và mang theo cả một công thức thành công về nghệ thuật kiểm soát tuyến giữa. Trước đó, tiền vệ nhỏ con Makelele chơi bóng 3 năm và là trụ cột không thể thiếu trong giai đoạn đỉnh cao đó của R.M (giành 2 danh hiệu La Liga và 1 Champions League).

Nhưng khi anh đòi hỏi một bản hợp đồng mới, Perez không hài lòng và đưa ra một nhận định nổi tiếng: "Cậu ấy không thể tung ra nổi đường chuyền quá 3m, những cầu thủ trẻ trung hơn sẽ đến và khiến Makelele bị lãng quên".

Trong suốt sự nghiệp làm "ông trùm" bóng đá, đó có lẽ là quyết định tệ hại nhất của Perez. R.M hoàn toàn sụp đổ sau sự ra đi của Makelele, còn Chelsea thì bắt đầu đi lên từ đó. Sớm nhận ra sai lầm của mình, R.M mang về một loạt tiền vệ phòng ngự đắt giá nhưng không ai thực sự thành công như Makelele.

Và rạng sáng hôm qua, N’Golo Kante khiến mọi người nhớ đến hình ảnh về Makelele năm nào. Thậm chí, tiền vệ 30 tuổi này còn tỏ ra toàn diện hơn người đàn anh. Kante hầu như chiến thắng trong mọi cuộc tranh chấp bóng (thậm chí là cả bóng bổng, dù Kante chỉ cao có 1m68), chuyền bóng chuẩn xác, di chuyển không biết mệt mỏi, và là người hùng của những khoảnh khắc.

Cả 2 bàn thắng của Chelsea đều xuất phát từ những pha tranh chấp thành công của Kante, rồi chuyền bóng như đặt cho các cầu thủ tấn công. Nếu Havertz và Pulisic tinh tế hơn, họ có thể đã chuyển hóa thành bàn thắng ngay sau đường kiến tạo của Kante. Có thể nói, Kante là người bịt kín những đường tấn công của R.M, và mở ra bàn thắng cho Chelsea.

Tuyến giữa của R.M thật ra đang sở hữu bộ ba tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay, gồm Kroos - Modric - Casemiro. Trong đó Casemiro là người đóng vai "số 6" như Kante. Nhưng trong một ngày đẹp trời, Chelsea may mắn sở hữu một "siêu nhân" Kante.

Khỏe, bền bỉ, chân chất và chăm chỉ, Kante đang định nghĩa lại hình mẫu của một siêu sao được yêu mến. Họ không cần phải hào nhoáng, phải sở hữu những kỹ năng làm xiếc với trái bóng, nhưng lại là người hùng che mờ tất cả.

Tái lập trận chung kết toàn Anh

Với việc Man City cùng Chelsea lọt vào chung kết, đây là lần thứ 3 trận chung kết Champions League trở thành cuộc "nội chiến" nước Anh. Lần đầu tiên là vào năm 2008 khi M.U đánh bại Chelsea trên chấm luân lưu. Cách đây 2 năm, Liverpool đánh bại Tottenham 2-0 để giành chức vô địch thứ 6 trong lịch sử đội bóng.

Trận chung kết năm nay sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 30-5 (giờ VN) tại sân Ataturk ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Kante tỏa sáng, Chelsea thắng chật vật Crystal Palace Kante tỏa sáng, Chelsea thắng chật vật Crystal Palace

TTO - Tối 30-12, tiền vệ N'Golo Kante đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 51, giúp Chelsea đá bại Crystal Palace 1-0 trên sân Selhurst Park ở vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên