08/07/2016 09:05 GMT+7

Siêu bão Nepartak đổ bộ, Đài Loan mưa như trút nước

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Sáng nay 8-7, siêu bão Nepartak đã đổ bộ Đài Loan mang theo gió cực mạnh và mưa như trút nước xuống hòn đảo này.

Ô tô bị lật ngửa trên đường phố Đài Loan sau khi siêu bão đổ bộ sáng 8-7 - Ảnh: James Reynolds
Ô tô bị lật ngửa trên đường phố Đài Loan sau khi siêu bão đổ bộ sáng 8-7 - Ảnh: James Reynolds

Cơ quan thời tiết Đài Loan cho biết cơn bão với sức gió lên đến 234 km/giờ tràn vào thị trấn Taimali, quận Taitung vào khoảng 6g sáng. Theo trang weather.com, đây là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ đảo này trong 45 năm qua.

Hiện chưa có tin về thương vong nhưng nhà chức trách cho biết 1 người đàn ông bị chết đuối vào hôm qua 7-7 gần bờ biển quận Hualien.

Theo CNN, ít nhất 15.224 người đã được sơ tán, trong đó có 9.000 người đang sống trong các khu vực có nguy cơ bị lở đất hoặc lũ lụt, khoảng 1.800 người hiện đang ở tạm trong các trung tâm sơ tán.

Bão cũng khiến 97.000 hộ dân bị mất điện, hơn 70.000 hộ đến nay vẫn chưa có điện trở lại. Chính quyền cho biết toàn bộ thị trường tài chính, trường học và công sở sẽ đóng cửa vào hôm nay.

Tại hai sân bay chính ở Đài Bắc, gần như toàn bộ chuyến bay nội địa bị hủy, trong khi 365 chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng. Tuyến đường sắt xuyên Đài Loan cũng ngưng hoạt động.

Theo Cơ quan thời tiết Đài Loan, cơn bão đã suy yếu nhẹ sau khi đổ bộ, nhưng sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên đảo cả ngày 8-7. Hiện bão đang di chuyển với tốc độ 11 km/giờ và dự kiến sẽ tràn vào miền nam Trung Quốc vào đêm nay hoặc sáng mai 9-7.

Hiện chính quyền các địa phương nằm trên đường đi của bão đang gấp rút chuẩn bị các biện pháp phòng chống, đồng thời sơ tán hàng ngàn người dân đi tránh bão.

Trong khi đó tại khu vực Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, mưa lớn gây lở đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 người. Thi thể các nạn nhân đã được đưa ra ngoài vào đêm qua 7-7.

Theo Tân Hoa Xã, các nỗ lực cứu hộ nạn nhân lở đất gặp nhiều khó khăn do mưa lớn và đường sá bị hư hỏng nặng.

Khung cảnh tan hoang ở Taitun, Đài Loan, sáng 8-7 sau khi siêu bão đổ bộ - Ảnh: Corn Leee/Instagram
Khung cảnh tan hoang ở Taitun, Đài Loan, sáng 8-7 sau khi siêu bão đổ bộ - Ảnh: Corn Leee/Instagram
Ô tô bị lật ở Đài Loan sau khi bão tràn qua - Ảnh: James Reynolds
Ô tô bị lật ở Đài Loan sau khi bão tràn qua - Ảnh: James Reynolds
Xe máy đổ ngổn ngang ở quận Taitung, Đài Loan trong cơn bão - Ảnh: James Reynolds
Xe máy đổ ngổn ngang ở quận Taitung, Đài Loan trong cơn bão - Ảnh: James Reynolds
Cửa kính một tòa nhà bị hư hỏng do gió mạnh - Ảnh: James Reynolds
Cửa kính một tòa nhà bị hư hỏng do gió mạnh - Ảnh: James Reynolds
Sóng biển ập vào bờ ở Đài Loan trước khi bão đổ bộ - Ảnh: AP
Sóng biển ập vào bờ ở Đài Loan trước khi bão đổ bộ - Ảnh: AP

. Xem thêm: Trung Quốc lụt lội, trung tâm mua sắm thành thác nước

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên