01/11/2020 09:40 GMT+7

Siêu bão Goni đổ bộ miền Trung Philippines, bắt đầu suy yếu

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

TTO - Sáng 1-11, siêu bão Goni đi vào miền Trung Philippines và bắt đầu suy yếu, cường độ bão đã giảm xuống dưới cấp siêu bão.

Siêu bão Goni đổ bộ miền Trung Philippines, bắt đầu suy yếu - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của bão Goni - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hồi 7h ngày 1-11, vị trí tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông. 

Đến 7h ngày 2-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.

Siêu bão Goni đổ bộ miền Trung Philippines, bắt đầu suy yếu - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân đến vùng an toàn ở Philippines trước khi bão đổ bộ - Ảnh: AP

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 3-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Siêu bão Goni sáng 1-11: Gió giật trên cấp 17 Siêu bão Goni sáng 1-11: Gió giật trên cấp 17

TTO - Đến rạng sáng 2-11, siêu bão Goni vẫn còn ở Philippines nhưng giảm sức gió giật từ cấp 17 xuống cấp 15.

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên