Trước đó, khi khai mạc phiên tòa, HĐXX phải chờ khá lâu nhưng bị cáo Nguyễn Đỗ Công vẫn không có mặt. Cho rằng “sự cố” này không ảnh hưởng đến việc xét xử nên thẩm phán Vũ Phi Long, chủ tọa phiên tòa, vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo này.
Theo cáo trạng, đầu năm 2006 Nguyễn Tăng Trường xây dựng một website âm nhạc châu Á có tên www.bigboon.com. Do muốn thu hút nhiều người truy cập nên Trường lập thêm trang thacloan.net rồi đưa lên nhiều hình ảnh, truyện đồi trụy.
Thời gian sau, Trường mua tên miền mocxi.com để thay thế trang thacloan.net, đồng thời tạo ra nhiều chuyên mục đồi trụy. Trường còn cho các trang web khác của nước ngoài đặt quảng cáo dưới những chuyên mục của mocxi.com với giá 200-400 USD mỗi tháng. Trường tuyển dụng và bổ nhiệm Hiểu, Hoàng, Công... làm thành viên ban quản trị trang web. Trong hơn hai năm tồn tại, websex mocxi.com đã có gần 300.000 thành viên tham gia, với hơn 100.000 lượt truy cập mỗi ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận