23/11/2022 09:52 GMT+7

Seoul cho phép tập trung đông người cổ vũ tuyển Hàn Quốc

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Hàn Quốc chính thức phê duyệt sự kiện cổ vũ tập trung trên đường phố trong thời gian đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại vòng bảng World Cup, bất chấp những lo ngại sau thảm họa giẫm đạp tại Itaewon.

Seoul cho phép tập trung đông người cổ vũ tuyển Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đoàn cổ động viên của đội tuyển Hàn Quốc mang tên "Quỷ Đỏ" tập trung tại quảng trường Gwanghwamun trong thời gian diễn ra World Cup 2018 - Ảnh: KFA

Sáng nay 23-11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok Soo đã yêu cầu các bộ ngành liên quan phải chuẩn bị kỹ lưỡng để không xảy ra tai nạn tại buổi cổ vũ tập trung trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng bảng World Cup 2022 diễn ra vào ngày 24-11, theo Hãng thông tấn Yonhap.

Trước đó, chiều 22-11, chính quyền thành phố Seoul chính thức phê duyệt đơn đệ trình của đoàn cổ động viên Hàn Quốc mang tên "Quỷ Đỏ" được tổ chức cổ vũ trên phố tại quảng trường Gwanghwamun trong thời gian đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại vòng bảng World Cup 2022.

Các buổi cổ vũ tập trung sẽ tổ chức tại quảng trường Gwanghwamun vào các ngày 24-11, 28-11 và 2-12.

Theo phương án về đảm bảo an toàn được ông Lee Joong Geun, chủ tịch đoàn cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc, đệ trình lên chính quyền thành phố Seoul ba ngày trước, sẽ có 340 người trong đội quản lý an toàn tại khu vực cổ vũ, cao gấp 3 lần so với số lượng nhân sự trong đội quản lý an toàn trong thời gian diễn ra World Cup 2018.

Bên cạnh đó, sân khấu chính sẽ được di dời đến khu vực quảng trường Yukjo với không gian rộng rãi hơn thay vì lắp đặt ở khu vực phía trước bức tượng vua Sejong như mọi năm và nhiều màn hình lớn cũng được lắp đặt khắp quảng trường Gwanghwamun để có thể phân tán đám đông người cổ vũ ra không gian rộng hơn.

Số lượng người tham gia cổ vũ dự kiến khoảng 8.000 người trong hai trận đội tuyển Hàn Quốc gặp đội tuyển Uruguay ngày 24-11 và đội tuyển Ghana ngày 28-11.

Riêng trận gặp đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 2-12, số người tham gia cổ vũ dự kiến có thể lên đến 10.000 người.

Thực tế, vào thời điểm diễn ra World Cup 2018, phía cảnh sát địa phương ước tính có khoảng 55.000 người tập trung tại quảng trường Gwanghwamun và Seoul Plaza.

Tuy nhiên, việc chính quyền thành phố Seoul phê duyệt sự kiện này khi thảm họa giẫm đạp tại Itaewon khiến hơn 150 người thiệt mạng chỉ vừa diễn ra hồi cuối tháng trước đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã khuyến khích không tổ chức cổ vũ tập trung trên đường phố vì việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người vào thời điểm này là không phù hợp với tâm lý công chúng.

Chia sẻ với Hãng thông tấn Yonhap, anh A. (26 tuổi), sống ở quận Jongno, cho biết: “Theo tôi, việc không tổ chức tập trung cổ vũ bóng đá là hoàn toàn đúng đắn vì nếu chỉ xảy ra một tai nạn nhỏ cũng sẽ chạm đến nỗi đau trong thảm họa ở Itaewon”.

Lịch trực tiếp World Cup 2022 hôm nay 23-11: Đức - Nhật Bản, Tây Ban Nha - Costa Rica Lịch trực tiếp World Cup 2022 hôm nay 23-11: Đức - Nhật Bản, Tây Ban Nha - Costa Rica

TTO - Đêm nay 23-11 và rạng sáng 24-11, vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra các trận đấu đáng chú ý: Morocco - Croatia (bảng F), Đức gặp Nhật Bản (bảng E), Tây Ban Nha đụng độ Costa Rica, và Bỉ chạm trán Canada (bảng F).

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên