23/04/2012 11:59 GMT+7

Sebastian Vettel thắng chặng đầu tiên mùa giải 2012

TR.N
TR.N

TTO - Đương kim vô địch thế giới môn đua xe F1 Sebastian Vettel đã giành chức vô địch chặng đua Bahrain hôm 22-4, chấm dứt cơn khát vị trí số một sau các vòng đua đầu mùa.

TTO - Đương kim vô địch thế giới môn đua xe F1 Sebastian Vettel đã giành chức vô địch chặng đua Bahrain hôm 22-4, chấm dứt cơn khát vị trí số một sau các vòng đua đầu mùa.

Đây là lần thắng chặng thứ 22 trong sự nghiệp của tay đua người Đức 24 tuổi và cũng là chiến thắng đầu tiên của đội Red Bull trong mùa giải 2012.

"Tôi nghĩ đó là một cuộc đua đáng kinh ngạc và vô cùng khó khăn", Vettel nói với các phóng viên. Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với Vettel nói riêng và đội đua Red Bull nói chung bởi nó mang lại sự tư tin cho nhà đương kim vô địch thế giới sau các vòng đua ‘xìu xìu ển ển’ tại Melbourne (Úc), Malaysia và Thượng Hải.

Với chiến thắng tại Bahrain, Vettel có 53 điểm, vượt qua Lewis Hamilton của McLaren để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Hamilton đã kết thúc vòng đua ở vị trí thứ tám và hiện có 49 điểm.

Dấu ấn nổi bật tại Bahrain là sự xuất sắc vượt bậc của hay tay đua đội Lotus Kimi Raikkonen và Romain Grosjean khi họ nối đuôi nhau về đích thứ nhì và ba sau Vettel.

Mark Webber, đồng đội của Vettel, về hạng tư.

Cuộc đua F1 đã trở lại Bahrain sau khi bị hủy bỏ hồi năm ngoái do tình hình bất ổn chính trị tại đây. Vì thế, lượng khán giả năm nay bị giảm sút cũng là một điều dễ hiểu (chỉ có 28.000 người xem vòng đua chính thức trong khi khán đài có sức chứa tối đa 45.000 chỗ).

TR.N

TR.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên