04/03/2022 09:42 GMT+7

SEA Games 31: Ông Park có thêm nhiều lựa chọn

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Với màn trình diễn ấn tượng tại Giải U23 Đông Nam Á 2022, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa tranh tài tại Campuchia hứa hẹn sẽ được HLV Park Hang Seo lựa chọn chuẩn bị cho SEA Games 31.

SEA Games 31: Ông Park có thêm nhiều lựa chọn - Ảnh 1.

Dụng Quang Nho (phải) - cầu thủ nhiều cơ hội khoác áo U23 Việt Nam dự SEA Games 31 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ tập trung vào ngày 14-3 tới tại Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Các cầu thủ sẽ có khoảng một tuần tập luyện trước khi sang UAE dự Giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022.

Tuyển U23 nào tốt hơn?

Với một đội hình chắp vá vì mắc COVID-19, tuyển U23 Việt Nam do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt vẫn giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022. Ngoài tinh thần kiên cường vượt qua khó khăn, chuyên môn tốt và sự thích nghi nhanh của các cầu thủ bổ sung đã giúp U23 Việt Nam trình diễn một lối chơi giàu cảm xúc.

Vì thế, không ít dư luận cho rằng xem tuyển U23 Việt Nam đóng thế này thi đấu "đã mắt" hơn lứa U23 chính thức đã chơi khá nhạt nhòa tại vòng loại U23 châu Á 2022 ở Kyrgyzstan hồi tháng 10-2021 (chỉ thắng hai đối thủ được đánh giá yếu hơn là U23 Đài Loan và U23 Myanmar với cùng tỉ số 1-0).

Thật ra, nhận xét lứa U23 nào tốt hơn là điều gần như không thể vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố. Cụ thể, U23 Việt Nam do ông Park dẫn dắt ở vòng loại U23 châu Á 2022 thi đấu thiếu thuyết phục do gặp đối thủ cùng lứa tuổi. Còn tuyển U23 do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt dù xứng đáng đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2022 sau hành trình đầy nỗ lực, nhưng cũng một phần vì đối thủ trẻ hơn rất nhiều.

Như ở trận chung kết, 11 cầu thủ đá chính của U23 Thái Lan chỉ có duy nhất hậu vệ đội trưởng Anusak Jaiphet là 22 tuổi, còn lại chỉ 18 - 19 tuổi. Thậm chí chân sút Thanawut chỉ mới 16 tuổi 2 tháng. Trong khi đó, U23 Việt Nam gồm 9 cầu thủ 21 - 22 tuổi, 1 cầu thủ 23 tuổi là trung vệ Đoàn Anh Việt và 1 cầu thủ 20 tuổi là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng. Ở giải trẻ, chênh nhau 2 - 3 tuổi đã là sự khác biệt.

Những cái tên nổi bật

Trên thực tế, đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 chỉ là lứa U21 chuẩn bị cho SEA Games 2023 tại Campuchia và được tăng cường những cầu thủ U23 để giúp HLV Park Hang Seo có thể lựa chọn cho SEA Games 2021 trên sân nhà sắp tới.

Và quả thật, màn trình diễn của những cầu thủ trên đất Campuchia cho thấy sẽ giúp ích rất nhiều cho lứa U23 chuẩn bị cho SEA Games 2021.

"Tuyển U23 Việt Nam vừa đăng quang tại Campuchia dù đa số là lứa tiềm năng chuẩn bị cho tương lai nhưng nó cũng giúp ông Park có nhiều sự lựa chọn cho đội hình U23 tham dự SEA Games sắp tới", HLV Phạm Minh Đức, người từng làm công tác đào tạo trẻ tại CLB Hà Nội và dẫn dắt CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chia sẻ.

Và không khó để nhận ra các gương mặt này. Đó là đội trưởng Dụng Quang Nho - tiền vệ với lối chơi công thủ toàn diện đã có màn trình diễn nổi bật ở trận chung kết với U23 Thái Lan và được dân mạng "đùa" là bị Hoàng Đức và Quang Hải "nhập". Kế đến là Trần Bảo Toàn - tiền vệ đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết thắng U23 Thái Lan.

Cả hai cầu thủ này được HLV Phạm Minh Đức đánh giá hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí chính thức ở đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 2021.

Ngoài ra, HLV Phạm Minh Đức cho rằng tiền đạo Võ Nguyên Hoàng cũng có khả năng cạnh tranh. "Nguyên Hoàng có thể chơi tốt nếu được trao cơ hội. Cao 1,82m và chơi càn lướt, Nguyên Hoàng giúp U23 Việt Nam có thêm nhiều phương án tấn công ở SEA Games 31", ông Đức nói.

Khắc Lương phải nỗ lực

Trong khi đó, 5 cái tên HLV Đinh Thế Nam tiến cử cho ông Park là Dụng Quang Nho, Bảo Toàn, thủ môn Y Eli Niê, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng và trung vệ Hồ Khắc Lương.

Trong đó, ông Nam đánh giá cao Hồ Khắc Lương - trung vệ của Sông Lam Nghệ An này không chỉ phòng ngự tốt mà còn có những đường chuyền dài có độ chính xác cao.

Nhưng để có tên, Khắc Lương phải nỗ lực nhiều ở V-League 2022 bởi ở vị trí trung vệ của tuyển U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 31, ông Park đang có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng là Thanh Bình, Việt Anh, Đặng Văn Tới.

Đảm bảo an toàn tối đa cho các thành viên tham dự SEA Games 31 Đảm bảo an toàn tối đa cho các thành viên tham dự SEA Games 31

TTO - Ngày 28-2, Hội nghị truyền thông quốc tế về SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội. Ban tổ chức cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham dự SEA Games trước COVID-19.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên