15/04/2022 09:34 GMT+7

SEA Games 31: 'Nữ hoàng' quyết lấy 15 - 17 HCV

KHƯƠNG XUÂN - HOÀNG TÙNG
KHƯƠNG XUÂN - HOÀNG TÙNG

TTO - Là 'mỏ vàng' của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games nên 'nữ hoàng' điền kinh đặt mục tiêu giành 15 - 17 HCV và đứng đầu khu vực Đông Nam Á ở SEA Games 31.

SEA Games 31: Nữ hoàng quyết lấy 15 - 17 HCV - Ảnh 1.

Các nữ tuyển thủ tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Nhổn - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Dù gặp rất nhiều khó khăn trong hơn 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các VĐV điền kinh Việt Nam vẫn đang khổ luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) với quyết tâm bảo vệ ngôi đầu Đông Nam Á.

Đối mặt với nhiều VĐV nhập tịch của Thái Lan, Philippines

Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã xuất sắc giành 16 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ. Ngoài việc mang về nhiều HCV nhất cho đoàn Việt Nam, điền kinh cũng vững vàng ở ngôi vị số 1 Đông Nam Á khi bỏ xa điền kinh Thái Lan (12 HCV) và Philippines (11 HCV).

Sau 3 năm, mục tiêu của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân nhà là bảo vệ ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Để thực hiện được nhiệm vụ này, điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu phải đoạt từ 15 - 17 HCV. Và các VĐV đã mang về vinh quang cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 như Nguyễn Thị Oanh, Trần Nhật Hoàng, Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Thu Trang... sẽ tiếp tục là niềm hy vọng vàng ở SEA Games 31.

Theo lịch thi đấu, môn điền kinh sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 19-5 trên SVĐ Mỹ Đình. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 90 thành viên, đông nhất đoàn thể thao Việt Nam. Hiện các trụ cột của đội tuyển điền kinh vẫn đang tập luyện tại Trung tâm Nhổn và các trung tâm khác trên cả nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ vào ngày 14-4, HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hiếu nói:

"Hiện đội tuyển đang tích cực tập luyện với quyết tâm rất cao, tinh thần của các VĐV trọng điểm rất hưng phấn. Thời gian qua, Bùi Thị Thu Thảo bị đau đầu gối nhưng hiện cô đã hồi phục được 90%. Mục tiêu của điền kinh Việt Nam là phấn đấu giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á, giành 15 - 17 HCV. Dù vậy, các nội dung của nam như 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc giành HCV bởi các đối thủ Thái Lan, Philippines có rất nhiều VĐV nhập tịch mạnh".

Niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Oanh, Trần Nhật Hoàng

Trong số những gương mặt ấn tượng nhất của điền kinh Việt Nam phải kể đến Nguyễn Thị Oanh và Trần Nhật Hoàng - hai VĐV đều đã đoạt 3 HCV tại SEA Games 30. Hiện Oanh cùng tổ chạy dài đang tập huấn tại Huế, còn Hoàng tập luyện tại Nhổn.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục đăng ký thi đấu 3 nội dung mà cô đã giành HCV ở SEA Games 30 là 3.000m vượt chướng ngại vật, chạy 1.500m và 5.000m.

Trần Nhật Hoàng sẽ tham dự 3 nội dung sở trường: 400m, 4x400m tiếp sức nam, 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Trần Nhật Hoàng cho biết chân anh không còn đau và đang sẵn sàng bước vào thi đấu ở SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, một số gương mặt mới của điền kinh Việt Nam cũng được chờ đợi sẽ tỏa sáng như Trần Văn Đảng (800m, 1.500m nam), Lê Tiến Long (3.000m vượt chướng ngại vật nam).

Trước đó, Trần Văn Đảng đã vượt qua nhà vô địch SEA Games 30 Dương Văn Thái để giành 2 HCV ở Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021. Anh được kỳ vọng sẽ là người thay thế xứng đáng cho Dương Văn Thái, Nguyễn Đình Cương ở nội dung thế mạnh này của điền kinh Việt Nam.

HLV Nguyễn Chí Đông, người trực tiếp huấn luyện Trần Văn Đảng, nói: "Dù hơn 2 năm không được thi đấu quốc tế vì dịch bệnh nhưng Trần Văn Đảng vẫn tiến bộ trong tập luyện.

Dù các đối thủ từ Philippines, Thái Lan được nhập tịch ở nội dung 800m, 1.500m nam sẽ khiến Đảng rất khó khăn trong lần đối đầu này nhưng thầy trò chúng tôi quyết tâm mang về thành tích cho thể thao Việt Nam".

Hồng Lệ phấn đấu có HCV cự ly 10.000m

Ở nội dung 800m nữ, tại SEA Games 30, Khuất Phương Anh đã để vuột HCV vào tay đồng đội Đinh Thị Bích. Năm nay, Phương Anh đang có phong độ rất cao và hy vọng có thể lật đổ được Đinh Thị Bích. Còn nhà vô địch SEA Games 30 Đỗ Quốc Luật (3.000m vượt chướng ngại vật nam) sẽ bị đàn em Lê Tiến Long thách thức tại SEA Games 31 trên hành trình bảo vệ chiếc HCV.

Trong khi đó, Phạm Thị Hồng Lệ - người đã giành HCĐ cự ly marathon ở SEA Games 30 - sẽ không tham dự nội dung này tại SEA Games 31. Cô đăng ký tham dự cự ly 10.000m và phấn đấu có HCV ở SEA Games 31.

'Nữ hoàng' bứt tốc cho SEA Games 31

TTO - Các vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tăng tốc tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31. Mục tiêu của môn thể thao "nữ hoàng" là giành 15-17 huy chương vàng tại đại hội.

KHƯƠNG XUÂN - HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên