30/09/2015 11:15 GMT+7

Sẽ thông xe cầu Rạch Chiếc trước Tết Nguyên đán 2016

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sáng 30-9, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ hợp long cầu Rạch Chiếc (Q.9) nằm trên đường vành đai phía đông TP (còn gọi đường vành đai 2) sau gần tám tháng thi công.

Ông Lê Hoàng Quân - chủ tịch UBND TP.HCM - phát lệnh hợp long cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía đông - Ảnh: Hữu Khoa

Ông Vũ Kiến Thiết - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2-TP.HCM, chủ đầu tư dự án - cho biết giai đoạn 1 dự án xây một chiếc cầu dài 450m, rộng 21,9m cho 4 làn xe lưu thông.

Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật cuối tháng 12-2015, hoàn thành toàn bộ công trình và thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Tổng vốn đầu tư 871,2 tỉ đồng do các nhà thầu ứng vốn thi công trước và ngân sách TP trả sau.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 sẽ xây dựng thêm một cầu Rạch Chiếc với quy mô tương đương. Sau khi hoàn thành, cầu thứ nhất cho xe lưu thông hướng từ cầu Phú Mỹ về xa lộ Hà Nội và cầu thứ hai cho chiều xe lưu thông ngược lại.

Ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Sở GTVT TP - nhấn mạnh việc hoàn thành từng đoạn đường và cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai 2 TP sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông trên các tuyến đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội.

Cầu Rạch Chiếc đưa vào sử dụng sẽ góp phần tạo hướng lưu thông mới vận chuyển hàng hóa từ Khu công nghệ cao TP về các cảng biển ở Cát Lái và Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

Sau khi hoàn thành, cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai đông sẽ kết nối với Khu công nghệ cao quận 9 - Ảnh: Hữu Khoa
N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên